Hy vọng vào vụ cúc Tết

Chỉ khoảng 1 tháng nữa, hoa cúc Tết sẽ bung nở. Đến thời điểm hiện tại, thời tiết thuận lợi, hoa cúc phát triển tốt khiến nông dân phấn khởi, tràn đầy hy vọng vào vụ hoa cúc thắng lợi, để những chậu hoa cúc vàng rực sẽ có mặt trong những ngôi nhà vui xuân, đón Tết…

Chuẩn bị cho hoa khoe sắc

Về phường Ninh Giang (thị xã Ninh Hòa) những ngày này, tôi cảm nhận được không khí tất bật ở khắp mọi nơi. Ở đâu cũng thấy người dân cẩn thận chăm sóc, cắm cành, tỉa lá, chong đèn… cho những chậu hoa cúc. Cúc nơi đây có nhiều loại, kích cỡ khác nhau, chậu nhỏ, chậu đại được đặt ở khắp các cánh đồng, những khoảng đất trống của phường Ninh Giang. Đưa chúng tôi tới cánh đồng hoa cúc ở Tổ dân phố Phong Phú 2, ông Trần Minh Tự - Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp sản xuất hoa cúc phường Ninh Giang chia sẻ, năm nay, tuy số lượng hoa cúc giảm so với mọi năm nhưng gặp thời tiết thuận lợi, không mưa nhiều, không ngập lụt như mọi năm nên hoa cúc phát triển tốt. Gia đình ông năm trước trồng 500 chậu, năm nay giảm xuống 400 chậu và đã được tiểu thương đặt mua hết từ cách đây khoảng 1 tháng.

Hoa cúc khu vực bên đường Võ Nguyên Giáp (TP. Nha Trang).

Năm nay, người dân Ninh Giang vẫn trồng chủ yếu 2 loại hoa cúc là pha lê và đại đóa. Trước đây, giống hoa cúc thường được mua về từ TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) nhưng hiện nay, ở phường Ninh Giang đã có tổ liên kết trồng hoa đảm bảo được nguồn giống tại chỗ cung cấp cho các địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Ngay từ thời điểm tháng 3 âm lịch, người trồng hoa đã bắt đầu ươm giống, sau vài tháng thì cho vào chậu (đối với chậu lớn cho cây vào từ tháng 7, còn chậu nhỏ là tháng 8). Sau 20 ngày vào chậu, khi cây hoa lên được 1 - 2 cặp lá, hoa cúc sẽ được chong đèn suốt đêm liên tục trong 3 tháng. “Là giống hoa chịu nhiệt, việc chong đèn để hoa cúc phát triển vươn cao; lúc cho vào chậu chỉ khoảng 20cm, đến khi bán hoa phải cao khoảng 1,1m mới đạt chuẩn”, ông Tự chia sẻ.

Đang cắm cành cho những chậu hoa cúc trên cánh đồng hoa ở phường Ninh Giang, ông Nguyễn Thanh Mẫn cho biết, mọi năm, gia đình ông trồng khoảng 1.000 chậu, nhưng năm nay giảm xuống còn 800 chậu. Hoa cúc ông trồng chủ yếu bán tại vườn hoặc bán cho các thương lái ở TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai. Hiện nay, gia đình ông đang tất bật chuẩn bị cho thời điểm hoa cúc nở nụ, sau đó sẽ chọn nụ, tỉa cành… để hoa nở đẹp nhất.

Trông đợi vào vụ hoa Tết

Dọc đường Võ Nguyên Giáp (TP. Nha Trang) hay một số địa phương của huyện Cam Lâm, người dân đã trồng hàng ngàn chậu hoa cúc để phục vụ thị trường Tết. Không khí trở nên rộn rã trên những cánh đồng hoa khi nông dân thay nhau tưới nước, nhặt cỏ… nâng niu, chăm sóc cho từng chậu hoa. Dẫu vậy, bên cạnh niềm vui vì thời tiết thuận lợi, người dân trồng hoa cúc năm nay vẫn còn canh cánh nỗi lo về giá cả. Bà Hoàng Mai Lam (người trồng hoa cúc ở khoảng đất trống trong Khu đô thị Mỹ Gia, TP. Nha Trang) cho biết, năm ngoái, chi phí thuê nhân công chăm sóc, vận chuyển hoa 200 ngàn đồng/ngày nhưng năm nay đã tăng lên 300 ngàn đồng/ngày. Nếu bán tại vườn hoặc khu vực TP. Nha Trang thì người trồng hoa còn có lời, chứ bán cho tiểu thương ở các tỉnh, thành phố khác thì phải mất thêm chi phí vận chuyển, tiền lời sẽ giảm đi. Nhưng năm nay thuận lợi hơn mọi năm là hoa cúc đẹp hơn và thương lái đã đặt mua từ cách đây 1 tháng nên người dân yên tâm, hy vọng vào vụ hoa cúc có lãi.

Ông Trần Minh Tự - Tổ trưởng tổ Hội nghề nghiệp sản xuất hoa cúc phường Ninh Giang tưới nước cho hoa cúc.

Ông Phan Sang - Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Giang cho biết, năm trước, trên địa bàn phường có 200 hộ trồng hoa cúc với 45.000 chậu, nhưng năm nay chỉ còn khoảng 150 hộ trồng với 40.000 chậu. Nguyên nhân số lượng giảm do giá cả vật tư nông nghiệp và nhân công lao động đều tăng cao hơn năm trước, trong khi giá hoa cúc vẫn giữ nguyên. Năm trước, qua tổng kết sau khi xuất bán, doanh thu toàn phường khoảng 11 tỷ đồng; sau khi trừ chi phí, các hộ trồng hoa lãi khoảng 4 tỷ đồng. “Điều thuận lợi là hoa cúc Ninh Giang đã có thương hiệu với màu hoa tươi, sáng, bông to, tạo khối đẹp mắt, lâu tàn nên bán rất nhanh, nông dân năm nay cũng bớt đi nỗi lo về thị trường tiêu thụ”, ông Sang nói.

Cùng chung niềm vui mừng, ông Phạm Hồng Thịnh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm chia sẻ, hoa cúc trên địa bàn huyện tập trung nhiều ở thị trấn Cam Đức, xã Cam Thành Bắc với đa dạng về chủng loại, kích cỡ. Trong năm 2023 có một đợt mưa, nhưng thời điểm đó hoa cúc còn nhỏ nên không bị ảnh hưởng. Đến nay, hoa cúc trên địa bàn phát triển tốt, người trồng hoa rất phấn khởi khi số lượng thương lái từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam đã đặt mua rất nhiều, hứa hẹn một vụ hoa cúc thắng lợi cho nông dân.

Theo báo cáo của UBND thị xã Ninh Hòa, tổng số lượng chậu hoa cúc trên địa bàn thị xã phục vụ Tết Nguyên đán 2024 là khoảng 122.000 chậu, tập trung chủ yếu ở các xã, phường: Ninh Bình 3.000 chậu, Ninh Đông 1.000 chậu, Ninh Giang 40.000 chậu, Ninh Phú 3.000 chậu, Ninh Trung 11.600 chậu, Ninh An 500 chậu, Ninh Phụng 38.000 chậu, Ninh Đa 2.000 chậu, Ninh Thân 23.000 chậu... Hoa cúc được người dân chú trọng chăm sóc nên phát triển tốt. Theo báo cáo của UBND huyện Cam Lâm, diện tích hoa cúc phục vụ Tết trên địa bàn huyện là 30ha.

THÁI THỊNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/doi-song/202312/hy-vong-vao-vu-cuc-tet-2501374/