Hy hữu trong tố tụng: 2 người bị truy tố oan sai trong một vụ án

Trong vụ án đánh bạc được triệt phá vào ngày 24/12/2013, ngoài Mai Đắc Chung, còn có một người nữa cũng bị truy tố oan sai, đó là chị Phạm Thị Lan. Đây là chuyện hy hữu trong ngành tố tụng

Cũng giống như trường hợp của anh Mai Đắc Chung, chị Phạm Thị Lan (SN 1976, trú tại phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) đã bị bắt do có tin nhắn từ số điện thoại 0915.203.xxx mà chị Lan làm chủ thuê bao, nhắn tin mua bán lô đề với Hoàng Anh Phương, số tiền đánh bạc lên tới 3 triệu 900 nghìn đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT cho rằng hành vi của chị Lan đã đủ yếu tố cấu thành tội danh “Đánh bạc” và đề nghị VKSND truy tố trước pháp luật.

Thế nhưng, chị Phạm Thị Lan không thừa nhận hành vi của mình và liên tục kêu oan. Khác với Mai Đắc Chung, chị Lan không bị bắt tạm giam mà được bảo lãnh tại ngoại tại địa phương.

Nói về trường hợp này, bà Nguyễn Thùy Dương, Phó viện trưởng VKSND TP. Bắc Kạn cho biết: “Đối với chị Phạm Thị Lan, VKS cũng đã có những sai sót trong việc đánh giá chứng cứ để kết tội. Quá trình điều tra, không có bằng chứng trực tiếp chứng minh chị Phạm Thị Lan là người trực tiếp mua bán lô đề với Hoàng Anh Phương.

Chính vì vậy, VKS đã ra quyết định đình chỉ bị can và tổ chức xin lỗi công khai chị Phạm Thị Lan ở UBND phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn vào ngày 30/9. Trường hợp của chị Lan không bị tạm giam mà được bảo lãnh tại ngoại vì còn có con nhỏ”.

Trong buổi xin lỗi chị Phạm Thị Lan được tổ chức vào ngày 30/9, gồm có đại diện VKSND TP. Bắc Kạn, gia đình chị Phạm Thị Lan, đại diện UBND phường và chi hội phụ nữ phường Phùng Chí Kiên cùng đông đảo người dân. Trong buổi xin lỗi công khai, VKS đã thừa nhận những sai sót trong việc đánh giá bằng chứng của vụ án, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Bà Nguyễn Thùy Dương, Phó viện trưởng VKSND TP. Bắc Kạn trao đổi với PV.

Về vấn đề bồi thường thiệt hại, chị Phạm Thị Lan yêu cầu bồi thường với số tiền là 2 tỉ 800 triệu đồng.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Ngô Ngọc Dưỡng, Phó trưởng công an TP. Bắc Kạn cho biết: “Quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT đã mất rất nhiều thời gian, công sức. Yêu cầu truy tố và nội dung của bản kết luận điều tra đã được VKS đồng ý, chấp thuận rồi thì nếu vụ án có vấn đề gì khi xét xử, trách nhiệm cuối cùng thuộc về VKS".

Như vậy, trong vụ án đánh bạc ngày 24/12/2013, đã có hai người bị truy tố oan sai, trong đó có một người phải ngồi tù oan 9 tháng 10 ngày, còn một người nữa được tại ngoại nhưng cả hai đều phải chịu nhiều dị nghị từ dư luận.

Đây là trách nhiệm của VKS và cơ quan điều tra khi mắc nhiều sai sót trong quá trình điều tra vụ án và đánh giá bằng chứng liên quan. VKSND TP. Bắc Kạn cũng đã thừa nhận sai sót của mình trong vụ án này. Ngoài việc kỉ luật các cán bộ có liên quan, VKS cũng đã có kế hoạch tổ chức xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại cho những người liên quan theo đúng quy định của pháp luật .

Hồng Nhung

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hy-huu-trong-to-tung-2-nguoi-bi-truy-to-oan-sai-trong-mot-vu-an-a300947.html