Huỳnh Nguyễn Mai Phương không lọt top 12 Miss World

Mai Phương dừng chân ở top 40 Miss World - Hoa hậu Thế giới lần thứ 71. Dẫu vậy, cô vẫn thể hiện thần thái tự tin, rạng rỡ ở đêm Chung kết và nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả.

Đêm Chung kết Miss World - Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 đang diễn ra tại Mumbai, Ấn Độ. Cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh đã phải tổ chức nhiều lần trước đó, tuy nhiên vẫn thu hút sự tham gia của hơn 100 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong phần mở màn, các thí sinh của Miss World lần thứ 71 đã có màn lộ diện ấn tượng, mãn nhãn trong màn đồng diễn Dance of the world. Mai Phương xuất hiện trong thiết kế váy ngắn màu sắc rực rỡ từng được công bố trước đó. Mẫu váy này đồng hành cùng nàng hậu trong phần trình diễn ca khúc See Tình. Đặc biệt, cô khiến người hâm mộ thích thú khi đứng vị trí trung tâm của sân khấu.

Mai Phương có màn catwalk đầu tiên trên sân khấu Chung kết với váy đuôi cá xuyên thấu tông màu xanh nhạt của Phạm Đăng Anh Thư. Người đẹp trình diễn cuối, trong nhóm khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thiết kế lấy cảm hứng từ bầu trời lúc bình minh, khoảng thời gian mà Mai Phương yêu thích.

Nét đẹp rạng rỡ trong thiết kế váy đuôi cá được cho là phù hợp và tôn dáng nhất với Mai Phương.

Cô nhận được nhiều sự ủng hộ của cộng đồng fan trong nước.

Khi công bố Top 40, Huỳnh Nguyễn Mai Phương là một trong những người được gọi tên, nhờ thắng giải Multimedia Challenge. Giải được dựa trên sức ảnh hưởng, sự kết nối của thí sinh trên mạng xã hội, các phương tiện truyền thông. Việc này không quá bất ngờ khi đã được công bố trước đó.

Mai Phương lọt top 40 nhờ sự bình chọn, ủng hộ của khán giả.

Tuy nhiên, khi BTC Miss World công bố Top 12, với 3 người đẹp ở mỗi châu lục, Mai Phương gây tiếc nuối khi không được gọi tên. Các đại diện lọt Top 12 là: Brazil, Cộng hòa Dominica, Trinidad và Tobago (châu Mỹ), Botswana, Martinique, Uganda (châu Phi), Cộng hòa Czech, Anh, Tây Ban Nha (châu Âu) và Australia, Ấn Độ, Lebanon (châu Á - Thái Bình Dương).

Cô cũng không đạt được giải phụ nào ở các phần thử thách, phần thi phụ trong khuôn khổ Miss World, trước đêm Chung kết. Mai Phương gây tiếc nuối vì dù có nhiều thời gian chuẩn bị trước cuộc thi, nhưng cô vẫn chưa thực sự có thành tích nào đáng chú ý. Thành công nhất của Mai Phương có lẽ là việc kết nối với các đại diện quốc gia khác, mang hình ảnh Việt Nam tới với bạn bè quốc tế.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) năm 2022. Cô sinh năm 1999, đến từ Đồng Nai, cao 1,7 m, số đo ba vòng 77-62-90 cm. Mai Phương từng đăng quang Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018, vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Tháng 4/2022, cô đạt 8.0 IELTS. Cô hiện là MC nhiều chương trình, sự kiện. Hoa hậu có nhiều tài lẻ như chơi piano, guitar, ca hát. Cô thường tham gia các show diễn thời trang, dẫn chương trình sau đăng quang.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/huynh-nguyen-mai-phuong-khong-lot-top-12-miss-world-224280.htm