Huyện ủy Kim Bảng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19; sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua 'Dân vận khéo'

Sáng 14/11, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 16/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 'Tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới'; sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua 'Dân vận khéo' giai đoạn 2021-2023.

Sáng 14/11, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 16/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”; sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

10 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Kim Bảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền. Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận từ huyện tới cơ sở, đạt được kết quả tích cực. Hoạt động phối hợp giữa các cấp chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng tổ chức chặt chẽ trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân…, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, điều hành xã hội ngày càng được nâng lên.

Công tác tiếp dân, đối thoại với dân để giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” từ huyện đến xã được thực hiện với khẩu hiệu “5 biết”, “3 thể hiện” đã thể hiện rõ sự đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của chính quyền. Đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm và phong cách phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao. Qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, góp phần đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Về 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2021-2023 đã đạt được kết quả tích cực và trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Phong trào đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang về vị trí vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phong cách gần dân, trọng dân, vì dân của cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ; phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực.

Qua triển khai thực hiện đã xây dựng được hàng trăm mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên các lĩnh vực: kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó đã đề nghị tỉnh xét, công nhận 7 mô hình tiêu biểu; cấp huyện công nhận 48 mô hình; khối dân vận cơ sở công nhận 95 mô hình tiêu biểu. Với những thành tích đạt được, liên tục nhiều năm liền huyện Kim Bảng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, UBND tỉnh, các cấp, các ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý. Phong trào của huyện luôn được cấp trên đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong khối thi đua các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, TUV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, TUV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được trong công tác dân vận của Kim Bảng. Đồng chí nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân vận thời gian tới đề nghị Huyện ủy chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng về công tác dân vận chính quyền. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận; thực hiện tốt phương châm “cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận khéo”. Thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chú trong xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” có trọng tâm, trọng điểm, quan tâm những việc mới, việc khó, việc cần làm ngay, tiếp tục nâng cao chất lượng mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, những vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân ngay từ cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tận tụy, trách nhiệm gần dân, vì dân. Đổi mới nội dung phương pháp làm công tác dân vận, duy trì và nhân rộng các mô hình dân vận tiêu biểu. Nâng cáo chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

Lãnh đạo UBND huyện Kim Bảng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác dân vận.

Nhân dịp này, huyện Kim Bảng tặng giấy khen cho 9 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2023.

Phương Dung

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-chinh-quyen/huyen-uy-kim-bang-tong-ket-10-nam-thuc-hien-chi-thi-19-so-ket-3-nam-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-dan-van-kheo-107108.html