Huyện ủy Bình Lục sơ kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2023

Chiều 15/12, Ban Chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp huyện Bình Lục tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động (PHHĐ) giữa Ban Dân vận Huyện ủy, Ban CHQS huyện, MTTQ và các tổ chức đoàn thể của huyện năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Chiều 15/12, Ban Chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp huyện Bình Lục tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động (PHHĐ) giữa Ban Dân vận Huyện ủy, Ban CHQS huyện, MTTQ và các tổ chức đoàn thể của huyện năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, Chương trình PHHĐ giữa Ban Dân vận Huyện ủy, Ban CHQS huyện, MTTQ, các tổ chức đoàn thể của huyện được triển khai thực hiện hiệu quả. Nội dung, phương thức, cách làm tiếp tục được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn; công tác chỉ đạo, điều hành của ban chỉ đạo có bước phát triển mới; công tác tham mưu, phối hợp của các tổ chức thành viên rõ việc, rõ kết quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các ngành đã bám sát chức năng nhiệm vụ của cơ quan và nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện công tác dân vận, trong đó tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Dân vận khéo”...

Năm 2023, toàn huyện duy trì, đăng ký mới, triển khai thực hiện 86 mô hình; nhiều mô hình đạt hiệu quả tốt, được nhân rộng, được cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân đồng thuận, hưởng ứng như: “Làm men vi sinh xử lý mùi hôi chuồng trại và rác thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ”, “Khu dân cư tự quản” của MTTQ huyện; “10 hộ liền kề xanh - sạch - đẹp” (của Hội Liên hiệp phụ nữ); “Cùng em đến trường”, “Con nuôi đơn vị” (của Ban CHQS huyện); “Một ngày trong tuần cựu chiến binh (CCB) dọn vệ sinh môi trường” (của Hội CCB); “Quỹ bò vàng sinh sản” (của Hội Nông dân); “Xây dựng điểm vui chơi cho thanh thiếu niên” (của Đoàn Thanh niên); “Vận động đoàn viên, người lao động tham gia xây dựng tuyến đường pano, khẩu hiệu tuyên truyền về xây dựng NTM nâng cao”; mô hình “Khéo tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở” (của Liên đoàn lao động); “Đường cây bóng mát” (của MTTQ, các ngành, đoàn thể)…

Đại tá Đặng Văn Hòa, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, nhân đạo từ thiện. Ban Chỉ đạo điều hành chương trình PHHĐ huyện tổ chức tặng 4 suất quà cho gia đình công dân nhập ngũ năm 2023 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (tổng giá trị 4 triệu đồng); vận động, hỗ trợ xây dựng 1 nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh 4/4 (với số tiền 70 triệu đồng); tặng quà gia đình chính sách, dọn vệ sinh, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đảm bảo trang trọng và có tính giáo dục cao. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, phối hợp tổ chức tặng 5.695 suất quà (trị giá trên 2,8 tỷ đồng) cho đối tượng hoàn cảnh khó khăn; vận động, ủng hộ xây dựng, sửa chữa 28 nhà không an toàn (với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng); phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 200 hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn. Hội Chữ thập đỏ vận động, tặng quà, tiền mặt, hỗ trợ xây nhà cho gia đình hội viên hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi (với tổng giá trị 597 triệu đồng); khám chữa bệnh miễn phí cho trên 1.000 lượt người; phối hợp vận động hiến máu tình nguyện được 722 đơn vị máu (vượt chỉ tiêu)…

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2024.

Trên cơ sở bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện và chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, Ban Chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Theo đó, phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phối hợp tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện, thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị; phối hợp tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; công tác quốc phòng, quân sự địa phương; giảm nghèo; giúp dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp tham gia thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, hoạt động từ thiện, nhân đạo; phối hợp xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội, cơ quan quân sự vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị...

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã thống nhất ký kết chương trình PHHĐ năm 2024.

Nguyễn Khánh

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/trang-binh-luc/tin-tuc-su-kien/huyen-uy-binh-luc-so-ket-chuong-trinh-phoi-hop-hoat-dong-nam-2023-109893.html