Huyện Thường Tín tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11- NQ/TW

Chiều 19/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Nghị quyết số 11-NQ/TW , ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị ( khóa X) 'Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước'.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Thường Tín Trần Hồng Hạnh phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thường Tín Tạ Hữu Thọ cho biết, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, xã hội, gia đình và bản thân người phụ nữ về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ trong thời kỳ mới. Vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định và nâng cao hơn trong xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện có hiệu quả các quyền và lợi ích cũng như phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ đối với việc phát triển chính trị - kinh tế - xã hội ở địa phương. Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 ở cấp xã, thị trấn đạt 14,6% (54/369), cấp huyện đạt 9,3% (4/43); Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021, cấp huyện đạt 17,5% (7/40), cấp xã, thị trấn đạt 20,58% (149/724).
Tuy nhiên, một số cấp ủy Đảng, các ngành, cơ quan chưa thực sự nhận thức sâu sắc về bình đẳng giới, về vai trò của phụ nữ nên công tác phụ nữ chưa đạt được như mong muốn; công tác đề bạt, bổ nhiệm, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, tỷ lệ nữ tham gia các cấp lãnh đạo ở một số đơn vị còn thấp; việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Thành ủy có lúc, có nơi chưa được thường xuyên, liên tục và thiếu đồng bộ...

Huyện Thường Tín khen thưởng 10 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW tại địa phương.

Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Thường Tín Trần Hồng Hạnh, những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị đã khẳng định được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự chủ động tham mưu của các cấp Hội phụ nữ trong việc xây dựng kế hoạch, động viên phụ nữ cố gắng phấn đấu vươn lên trên mọi lĩnh vực công tác. Tuy còn những kết quả chưa đạt được như mong muốn nhưng cũng là bài học kinh nghiệm để Hội LHPN huyện tiếp tục phấn đấu, thúc đẩy sự phát triển cũng như đóng góp của phụ nữ toàn huyện vào công cuộc xây dựng quê hương Thường Tín ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Kim Hoàng đã khích lệ và tuyên dương những kết quả huyện Thường Tín đạt được trong công tác thực hiện Nghị quyết 11, đồng thời cũng hy vọng tại nhiệm kỳ mới, huyện Thường Tín sẽ khắc phục những tồn tại và đạt được kết quả đáng tuyên dương hơn nữa.
Tại Hội nghị, huyện Thường Tín đã khen thưởng cho 10 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW tại địa phương.

Hà Thu

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-thuong-tin-tong-ket-10-nam-thuc-hien-nghi-dinh-11-nqtw-288489.html