Huyền thoại võ thuật Lý Liên Kiệt: Dung mạo từ thiếu niên tới tuổi 60

Huyền thoại võ thuật Lý Liên Kiệt gốc Hoa được nhiều khán giả nhận xét có gương mặt hiền lành, phù hợp các vai anh hùng trượng nghĩa.

Theo trang UDN, tài tử đánh dấu tuổi 60 bằng cuốn sách "Vượt qua sinh tử: Lý Liên Kiệt đi tìm Lý Liên Kiệt", ra mắt cuối tháng 10.

Ở tác phẩm, anh nhắc những câu chuyện từ thời niên thiếu đến nay, trả lời câu hỏi "Tôi là ai?". Diễn viên cũng lần đầu viết về hành trình tu hành 25 năm.

Lý Liên Kiệt sinh ra ở Trung Quốc, luyện võ từ năm tám tuổi, từ đó theo con đường vận động viên võ thuật, từng đoạt quán quân một số cuộc thi võ toàn Trung Quốc.

Năm 1979, dù bị thương, Lý Liên Kiệt đoạt năm huy chương vàng ở hội thi võ toàn Trung Quốc lần thứ bốn. Cùng năm, vì bị thương, Liên Kiệt bỏ hướng làm vận động viên.

Nhiều khán giả nhận xét Liên Kiệt gương mặt hiền lành, phù hợp các vai anh hùng màn ảnh.

Những năm đầu vào làng giải trí, Lý Liên Kiệt đóng phim đầu tay - "Thiếu Lâm Tự" - năm 1982, gây tiếng vang tại các nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore...

Theo Sina, thành công của phim là bước ngoặt trong sự nghiệp của Lý Liên Kiệt, giúp anh xây dựng hình tượng sao võ thuật.

Thập niên 1980, anh còn tham gia nhiều phim đề tài chùa Thiếu Lâm khác, như "Nam Bắc Thiếu Lâm","Thiếu Lâm tiểu tử"...

Tài tử và Quan Chi Lâm trong phim "Hoàng Phi Hồng" 1991.

Theo Mtime, phim Hoàng Phi Hồng thành công cả về mặt thương mại lẫn chất lượng nghệ thuật, là một trong tác phẩm gắn liền tên tuổi Lý Liên Kiệt. Anh vào vai Hoàng Phi Hồng - người võ nghệ cao cường, tinh thông y thuật, luôn đấu tranh bảo vệ người yếu thế.

Thập niên 1990, tên tuổi Lý Liên Kiệt vang danh quốc tế với loạt phim Hollywood ăn khách như "Vũ khí tối thượng 4", "Romeo Must Die", "The One", "Cradle 2 the Grave"... Anh đóng các nhân vật đa dạng hơn, đòi hỏi cả diễn xuất lẫn khả năng võ thuật.

Tạo hình diễn viên trong "Phương Thế Ngọc" năm 1993.

Thập niên 2000, Lý Liên Kiệt tiếp tục hoạt động sôi nổi ở làng phim Hoa ngữ lẫn Hollywood, thành công với các tác phẩm "Anh hùng", "Hoắc Nguyên Giáp:, "Xác ướp 3: Lăng mộ Tần vương".

Tài tử ở lễ ra mắt phim "Hoa Mộc Lan" năm 2020 - dự án gần nhất anh tham gia.

Năm 2017, anh mắc bệnh cường giáp từ năm 2010, kể từ đó sức khỏe đi xuống. Căn bệnh khiến Lý Liên Kiệt không thể tập luyện, làm việc cường độ mạnh, buộc anh từ giã các pha hành động trong phim.

Lý Liên Kiệt hành hương thánh địa Phật giáo ở Nepal hồi đầu năm.

Trong sách mới, tài tử cho biết những năm qua dành thời gian du ngoạn thế giới, thường đến các vùng đất Phật giáo như Bhutan, Nepal để tu hành.

Diễn viên nói ăn và ngủ là để duy trì sự sống còn tu hành là để duy trì tinh thần, giúp anh có được niềm vui, sự thanh thản. Tài tử biết ơn vì chặng đường tu hành gặp được những người thầy giàu trí tuệ.

Lý Liên Kiệt cho biết thêm, khác với thời trẻ hiện anh thoải mái, nhẹ nhõm và tự tại.

T.Lâm (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ly-lien-kiet-tai-tu-vo-thuat-goc-hoa-tu-nien-thieu-toi-tuoi-60-a635720.html