Huyền thoại tuổi thanh xuân của 10 cô gái tại Ngã ba Đồng Lộc

'Huyền thoại tuổi thanh xuân' tái hiện hình ảnh 10 cô gái thanh niên xung phong đã hy sinh anh dũng tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Chương trình trải nghiệm vở kịch Huyền thoại tuổi thanh xuân vừa tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, tái hiện hình ảnh 10 cô gái thanh niên xung phong đã hy sinh anh dũng tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chia sẻ, sẽ đưa chương trình trải nghiệm này vào hoạt động thường xuyên.

"Huyền thoại tuổi thanh xuân sẽ được bổ sung vào hoạt động tương tác tăng cường trải nghiệm cho công chúng có nhu cầu tìm hiểu về những câu chuyện gắn với lịch sử của phụ nữ Việt Nam. Đây cũng chính là một trong những ý tưởng mà chúng tôi ấp ủ nhiều năm qua với mong muốn làm phong phú hơn các hoạt động của bảo tàng", bà Tuyết chia sẻ.

10 diễn viên mới toanh vào vai 10 cô gái thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng lộc.

Tại buổi trải nghiệm, trong không gian bảo tàng, những hiện vật lịch sử đã được hiện diện cùng các diễn viên kể câu chuyện bi hùng của những nữ liệt sĩ nơi chiến trường Đồng Lộc. NSND Hoàng Cúc đảm nhiệm vai trò người dẫn chuyện.

Chương trình dài 60 phút, không gian chiến trường ác liệt được đạo diễn Lê Quý Dương tái hiện bằng công nghệ hình ảnh, hiệu ứng 3D với những hố bom, căn hầm chữ A, trận địa pháo, hình ảnh các đoàn xe chở hàng, chở quân ra trận…

Được sự đồng ý của Ban quản lý Khu Di tích Đồng Lộc, đạo diễn Lê Quý Dương đã lấy 5 tấn đất ở đây vận chuyển về Hà Nội dàn dựng sân khấu.

Sân khấu được bài trí rất chân thật.

Không gian sân khấu nhỏ xinh, khán giả ngồi xem trên các bục gỗ gần tới độ có thể chạm tay được vào diễn viên. 10 gương mặt diễn viên mới toanh (từ 17-24 tuổi) được chọn vào vai 10 cô gái hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc. Dù các bạn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng đạo diễn khẳng định "không cần người có kỹ thuật biểu diễn quá điêu luyện mà cần ở họ nét thanh xuân, sự chân thật".

"Tôi mong muốn mang đến một góc nhìn khác cho khán giả, mang đến thông điệp có ý nghĩa với thế hệ trẻ hôm nay. Tất nhiên mỗi thời thế đòi hỏi sự đóng góp khác nhau nhưng qua câu chuyện về sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong, tôi muốn gửi gắm bài học cho thanh niên về lòng biết ơn với thế hệ đi trước. Từ đó, tác động đến thái độ sống, đòi hỏi thế hệ trẻ phải trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và đất nước…", đạo diễn Lê Quý Dương nói.

Nhiều người đã khóc khi xem vở diễn.

Khán giả Ngọc Ánh - từng là thanh niên xung phong cho biết, ngay khi bước vào không gian của buổi trải nghiệm bà đã khóc. Những bức hình của 10 cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc được treo ngay ngắn trên tường, cộng với không gian rất chân thực từ những bao đất, con gà, chum nước... như đưa bà về với ký ức của ngày xưa, một thời bom đạn.

"Chúng tôi, cũng như bao nhiều người bình thường khác, chỉ muốn làm những người bình thường được yêu thương, có cuộc sống bình dị. Nhưng chiến tranh buộc chúng tôi cầm súng bảo vệ Tổ quốc, chúng tôi đã đưa những giấc mơ bình thường đó của mình vào cuộc chiến này để làm nên những điều phi thường. 10 cô gái thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc cũng vậy", bà Ngọc Ánh chia sẻ.

Vở diễn sẽ được công diễn tại sân khấu Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (số 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) để phục vụ khán giả, du khách trong nước và quốc tế.

Trích 'Huyền thoại tuổi thanh xuân':

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/huyen-thoai-tuoi-thanh-xuan-cua-10-co-gai-tai-nga-ba-dong-loc-2205463.html