Huyền thoại Steven Gerrard CHÍNH THỨC giải nghệ

Tối nay 24/11 (theo giờ Việt Nam), các trang báo tại Anh đồng loạt đăng tải thông tin huyền thoại Steven George Gerrard chính thức tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu bóng đá lẫy lừng.

Vừa qua, tiền vệ Gerrard đã thông báo rời khỏi CLB LA Galaxy sau khi hết hạn hợp đồng. Cầu thủ này đã không tìm kiếm bến đỗ mới. Thay vào đó, anh quyết định giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 36. Gerrard cho hay: “Trước những lời đồn đoán, tôi xin chính thức xác nhận quyết định giải nghệ để mọi người biết tương lai của tôi sau khi rời LA Galaxy”.

Steven Gerrard chính thức chia tay sân cỏ

“Tôi có một sự nghiệp đáng nhớ và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Liverpool , đội tuyển Anh cùng LA Galaxy. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì đạt được nhiều thành tích trên sân cỏ, nhưng nếu không có sự ủng hộ của người hâm mộ thì chắc chắn tôi chẳng có gì cả".

Steven Gerrard gần đây được vài CLB Anh mời về làm việc với tư cách HLV trưởng. Nói về công việc dẫn dắt đội bóng, huyền thoại của Liverpool khẳng định vẫn còn quá sớm để anh ngồi vào ghế huấn luyện viên: “Tôi đang cân nhắc rất nhiều lựa chọn và sẽ sớm thông báo quyết định của mình. Tôi rất hào hứng trước cuộc sống sau thời quần đùi áo số".

Steven Gerrard đã rời Liverpool vào mùa hè 2015 sau 17 năm gắn bó. Gerrard dành toàn bộ những năm tháng đỉnh cao của đời cầu thủ cho Quỷ đỏ Merseyside. Anh ra mắt vào năm 1998 và bắt đầu có vị trí chính thức trong đội hình từ mùa giải 2000/01. Gerrard thay thế Sami Hyypia làm đội trưởng Liverpool vào năm 2003. Tại Liverpool, anh đã trở thành huyền thoại sống của CLB khi ra sân 710 lần, ghi 186 bàn thắng. Gerrard đã cùng Liverpool giành 1 chức vô địch Champions League (2004/05), 1 UEFA Cup (2000/01), 2 FA Cup (2000/01, 2005/06), 3 League Cup (2000/01, 2002/03, 2011/12), 1 siêu cúp châu Âu (2001). Điều đáng tiếc nhất với Gerrard là anh chưa thể cùng The Kop đăng quang ở Premier League .

Gerrard đá trận ra mắt ở đội tuyển Anh vào năm 2000, góp mặt tại các giải đấu lớn gồm Euro 2000, Euro 2004, World Cup 2006 và World Cup 2010. Đặc biệt, tại giải đấu tổ chức ở Nam Phi, Gerrard giữ băng đội trưởng Tam sư, thay thế Rio Ferdinand bị chấn thương vào phút chót. Anh tuyên bố giã từ đội tuyển sau khi World Cup 2014 kết thúc.

Gerrard đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách 100 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Liverpool, danh sách do các cổ động viên câu lạc bộ này bình chọn. Ngày 17/5/2015, anh thi đấu trận cuối cùng trong màu áo Liverpool tại sân Anfield. Cuối trận, CLB tổ chức lễ vinh danh cho anh. Gerrard được xem là người đội trưởng vĩ đại nhất của Liverpool.

Theo Thể Thao Việt Nam

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/tien-ve-huyen-thoai-steven-gerrard-chinh-thuc-giai-nghe-172-148732.html