Huyền thoại cử tạ Trung Quốc có nguy cơ mất huy chương Olympic vì doping

Vntinnhanh – Hàng loạt VĐV cử tạ đang đối mặt với nguy cơ bị tước huy chương Olympic sau khi có kết quả dương tính với doping trong cuộc xét nghiệm mới đây.

Nhà cựu vô địch Olympic Liu Chunhong được xác định sử dụng doping. Ảnh: Getty Images

Vụ bê bối doping trong làng cử tạ thế giới tiếp tục được mở rộng sau khi liên đoàn cử tạ quốc tế (IWF) thông báo kết quả xét nghiệm các mẫu thử của các VĐV tại 2 kỳ Olympic 2008 và 2012. Theo đó, 15 đô cử được xác định dương tính với các chất kích thích vận động nằm trong danh mục cấm.

Trong số những VĐV được nhắc tên, đáng chú ý hơn cả là nhà cựu vô địch Olympic người Trung Quốc Liu Chunhong. Cô được xem là một trong số những tượng đài của cử tạ thế giới với 2 chiếc huy chương vàng Thế vận hội vào các năm 2004 và 2008.

Tuy nhiên, Liu Chunhong cùng với 2 người đồng hương Cao Lei và Chen Xiexia nhiều khả năng sẽ phải trả lại những tấm huy chương vàng mà họ đã giành được. Cả 3 đều được xác định đã sử dụng chất GHRP-2 nhằm kích thích hormon trong quá trình thi đấu.

Ngoài 3 VĐV của Trung Quốc, 8 VĐV đến từ Nga, Kazakhstan, Azerbaijan, Ukraina và Belarus cũng có nguy cơ bị tước huy chương, cùng với 4 người khác bị hủy bỏ kết quả thi đấu tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Trước đó trong tháng 6 và tháng 7 năm nay, cuộc kiểm tra của IWF cũng dẫn tới án phạt cấm thi đấu dành cho 10 VĐV. Còn tai Olympic Rio 2016, ban tổ chức cũng đã tước huy chương đồng của đô cử người Kyrgyzstan Izzat Artykov vì doping.

Video: Chấn thương kinh hoàng của VĐV cử tạ Olympic Rio 2016

(Hình ảnh ghê rợn, quý độc giả cân nhắc trước khi xem)

Anh Ngọc

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/huyen-thoai-cu-ta-trung-quoc-co-nguy-co-mat-huy-chuong-olympic-vi-doping-117216