Huyện Thanh Trì phát động Cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 25/3, Huyện ủy Thanh Trì đã tổ chức lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương cho biết, hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - năm 2024 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Học Viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh và Thành ủy Hà Nội tổ chức, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì đã chỉ đạo xây dựng, triển khai kế hoạch đến toàn đảng bộ và chính thức tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Năm 2023, Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba trên địa bàn huyện Thanh Trì đã thu hút 1.481 tác phẩm dự thi cấp huyện, lựa chọn được 89 tác phẩm gửi lên Thành phố và có 2 tác phẩm xuất sắc đạt giải cấp Thành phố. Năm nay, với mong muốn triển khai sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm phát huy ý thức, trách nhiệm nhất là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đặc biệt, thông qua Cuộc thi nhằm lan tỏa ý nghĩa tích cực thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Các đại biểu nhấn nút phát động Cuộc thi.

Cũng tại lễ phát động, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì Lý Duy Xuân đã thông qua kế hoạch và thể lệ Cuộc thi. Theo đó, đối tượng dự thi là các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện Thanh Trì. Mỗi tác giả/nhóm tác giả dự thi được gửi tối đa 2 tác phẩm báo chí (báo viết) hoặc tối đa 3 tác phẩm báo nói/báo hình/video clip.

Tiêu chí chung đối với các tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt và là tác phẩm sáng tạo lần đầu, không vi phạm bản quyền. Nội dung tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Thời gian gửi bài dự thi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì từ 25/3 đến trước ngày 10/5/2024.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì Lý Duy Xuân thông qua kế hoạch và thể lệ Cuộc thi.

Cơ cấu giải thưởng có 34 giải, bao gồm các giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải khuyến khích cho từng loại hình báo chí. Ngoài ra, Ban chỉ đạo Cuộc thi sẽ trao tặng 1 giải cho thí sinh cao tuổi nhất; 3 giải triển vọng cho tác phẩm dự thi của tác giả, nhóm tác giả là đoàn viên thanh niên, sinh viên. Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì cũng sẽ tặng giấy khen cho 10 tập thể xuất sắc và 10 cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình tổ chức Cuộc thi.

Ngay sau lễ phát động, đại diện các xã, thị trấn trên địa bàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh Trì đã phát biểu hưởng ứng, khẳng định sẽ phổ biến, triển khai tích cực nội dung của Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn.

Hoàng Quyết

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/huyen-thanh-tri-phat-dong-cuoc-thi-ve-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang.html