Huyện Tam Đảo kịp thời khắc phục 11 điểm sạt lở đất và ngập úng do mưa bão

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, đêm 25, rạng sáng 26/8, trên địa bàn huyện Tam Đảo có mưa lớn, sạt lở đất và ngập úng cục bộ một số địa điểm. Trong đó, tại Quốc lộ 2B từ Km13 lên tới thị trấn Tam Đảo xảy ra 11 điểm sạt lở lớn, nhỏ.

Sau mưa lớn, tại Km20 đường lên thị trấn Tam Đảo xảy ra sạt lở đất che phủ kín mặt đường quốc lộ 2B

Đất đá sau 1 đêm mưa lớn đã bị bở rời, đổ sập xuống, che phủ kín mặt đường, kèm mưa gây trơn trượt, nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Trong đó, điểm sạt lở nặng nhất là tại Km20, khối lượng đất đá lên tới hơn 300m3 phủ kín toàn bộ mặt đường, cản trở giao thông.

Tại các hồ đập và ngầm tràn trên địa bàn huyện Tam Đảo, hiện có hồ Làng Hà, hồ Bản Long xảy ra tình trạng chảy tràn tự do khoảng trên 50cm. Hồ Xạ Hương cũng đang ở mực nước ngấp nghé 88m (công suất thiết kế là 92m).

Một số ngầm tràn trên địa bàn xã Minh Quang, Hồ Sơn, Đạo Trù đã bị ngập, có nơi ngập sâu 1m; hơn 30 hộ dân ở TDP Cửu Yên, thị trấn Hợp Châu bị ngập úng cục bộ. Mặc dù không gây ảnh hưởng về người nhưng mưa bão đã gây cản trở nghiêm trọng tình hình sinh hoạt, đời sống nhân dân và an toàn giao thông.

Ngay từ sáng sớm 26/8, lãnh đạo UBND huyện Tam Đảo đã tổ chức đoàn kiểm tra, khắc phục hậu quả mưa bão. Tại Quốc lộ 2B đường lên thị trấn Tam Đảo, huyện chỉ đạo lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường huy động máy móc, thiết bị triển khai san gạt, khắc phục hậu quả mưa lũ. Đến 8 giờ sáng nay, tất cả cả địa điểm xảy ra sạt lở đất trên tuyến Quốc lộ 2B đã được thu dọn gọn gàng và đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại.

Lãnh đạo huyện Tam Đảo kịp thời có mặt chỉ đạo khắc phục hậu mưa bão

Đối với các hồ và ngầm tràn, huyện chỉ đạo lực lượng chức năng bố trí cán bộ ứng trực 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra mực nước, hồ đập, khơi thông luồng tiêu. Mặc dù hiện tại các hồ đập trên địa bàn cơ bản vẫn an toàn nhưng trường hợp nếu tiếp tục xảy ra mưa bão lớn, huyện đề xuất cấp trên xả lũ để đảm bảo an toàn hồ chứa.

Hiện, huyện tiếp tục rà soát các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm do sạt lở đất, mưa lũ; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân chủ động các biện pháp ứng phó; hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản ra khỏi khu vực ngập úng đến nơi an toàn.

Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra với phương châm đặt sự an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân lên trên hết.

Tin, ảnh: Phương Loan

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/thoi-su/82319/huyen-tam-dao-kip-thoi-khac-phuc-11-diem-sat-lo-dat-va-ngap-ung-do-mua-bao.html