Huyện Mỹ Đức khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích rộng hơn 8.000m2

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Đinh Tiên Hoàng Đế tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức được thực hiện trên diện tích 8.212m2, thực hiện từ nay đến năm 2026.

Sáng 20-1, huyện Mỹ Đức tổ chức lễ khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Đinh Tiên Hoàng Đế tại xã Hợp Thanh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng với các cụ cao niên thôn Vài, xã Hợp Thanh tại lễ khởi công.

Tới dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hải Trung; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền…

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dâng hương tại Đền thờ Đinh Tiên Hoàng Đế trước lễ khởi công.

Đền thờ Đinh Tiên Hoàng Đế, còn gọi là đền thờ Vua Đinh, được khởi dựng từ thời Nguyễn, là nơi thờ phụng vua Đinh Tiên Hoàng. Ông là nhân vật lịch sử gắn liền với quá trình dựng nước của dân tộc, người đã có công dẹp loạn 12 sứ quân và lập nên nước Đại Cồ Việt vào những năm cuối thế kỷ X. Đền thờ Đinh Tiên Hoàng Đế còn là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương và trong vùng, nơi giáo dục và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ.

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân địa phương.

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Đinh Tiên Hoàng Đế nằm trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố, có tổng mức đầu tư hơn 70,6 tỷ đồng, do UBND huyện Mỹ Đức làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện trên diện tích 8.212m2 với các hạng mục chính như: Tu bổ, tôn tạo nghi môn, gác chuông, đền thờ, nhà Tả mạc-Hữu mạc, nhà thủ từ, nhà dịch vụ… Dự án được thực hiện từ nay đến năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo bấm nút khởi công dự án tu bổ, tôn tạo Đền thờ Đinh Tiên Hoàng Đế.

Huyện Mỹ Đức hiện có 282 di tích , trong đó, có di tích quốc gia đặc biệt là quần thể di tích danh thắng Hương Sơn (chùa Hương), 16 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 90 di tích được xếp hạng cấp thành phố. Huyện còn có 67 lễ hội truyền thống, 1 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 60 di sản văn hóa phi vật thể.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/huyen-my-duc-khoi-cong-du-an-tu-bo-ton-tao-di-tich-rong-hon-8-000m2-656369.html