Huyện Mê Linh: Gần 2.000 lao động có việc làm ổn định nhờ vốn tín dụng chính sách

Theo Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mê Linh, đến tháng 8-2023, nguồn vốn tín dụng đã góp phần giúp hơn 400 hộ tiếp tục vay vốn đầu tư chống tái nghèo; duy trì và tạo việc làm ổn định cho gần 2.000 lao động; các hộ dân có điều kiện sống tốt hơn từ 900 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Về hiệu quả kinh tế, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách nhiều mô hình kinh tế tập thể, mô hình trang trại, VAC của các hộ gia đình có quy mô phát triển theo định hướng chung của huyện góp phần quan trọng vào mục tiêu nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế tại địa phương. Đến nay, toàn huyện Mê Linh đã thực hiện được 1.489 mô hình trồng cây ăn quả tại các xã: Chu Phan, Tráng Việt, Văn Khê, Tam Đồng...; 994 gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm; 1.893 gia đình đầu tư mở của hàng buôn bán lẻ và kinh doanh dịch vụ,...

 Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mê Linh làm thủ tục giải ngân vốn vay cho khách hàng.

Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mê Linh làm thủ tục giải ngân vốn vay cho khách hàng.

Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mê Linh Nguyễn Xuân Phong cho biết, đến hết tháng 8-2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 540.411 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 10,7%, tăng 34.702 triệu đồng so với đầu năm. Tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng được giao đạt 99,5% kế hoạch.

Cụ thể, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã thực hiện giải ngân 115 tỷ đồng, với 4.955 lượt khách hàng. Trong đó, giải ngân cho chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là 19.272 triệu đồng; hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm 94.790 triệu đồng; chương trình nhà ở xã hội 380 triệu đồng; học sinh sinh viên 200 triệu đồng; cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 400 triệu đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp gần 5.000 khách hàng là các đối tượng chính sách có vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Tiêu biểu như hộ gia đình chị Nguyễn Thị Thu Phương, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng vay vốn nguồn giải quyết việc làm 90 triệu đồng để đầu tư máy cắt gỗ. Nay đã phát triển thành cơ sở sản xuất đồ nội thất, tạo việc làm cho 5 lao động tại địa phương.

 Cơ sở xưởng sản xuất đồ nội thất của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Phương.

Cơ sở xưởng sản xuất đồ nội thất của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Phương.

Hộ gia đình bà Hoàng Thị Năm ở thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng vốn là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất, một mình nuôi các con ăn học. Bà vay nguồn vốn giải quyết việc làm ban đầu với 60 triệu đồng để chăn nuôi. Đến nay, đã phát triển thành mô hình vườn - ao - chuồng, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình bà, vươn lên trở thành hộ gia đình có mức sống khá giả.

Dù có hoàn cảnh khác nhau, song chị Phương và bà Năm đều bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Ngân hàng chính sách xã hội cũng như Hội Liên hiệp phụ nữ huyện vì đã mang đến nguồn vốn tạo thêm công ăn việc làm cho gia đình, qua đó, giúp gia đình hội viên yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Phong, để triển khai hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện, thời gian qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã căn cứ Nghị quyết của Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên, tham mưu UBND huyện Mê Linh chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách và các hoạt động liên quan để thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”; Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025”; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ...

Ban đại diện Hội đồng quản trị huyện cũng đã chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội, UBND các xã, thị trấn thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, điểm giao dịch xã, công khai các thông tin, chương trình tín dụng chính sách tại Điểm trực giao dịch, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thông tin tuyên truyền về chủ trương chính sách cũng như cảnh báo tác hại của tín dụng đen đến đời sống gia đình và trật tự an toàn xã hội, đồng thời tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng chính sách.

 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố làm việc với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mê Linh.

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố làm việc với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mê Linh.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như kết quả thực hiện chỉ tiêu tín dụng chính sách xã hội những tháng đầu năm 2023 của huyện Mê Linh, tại buổi kiểm tra mới đây, đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố, Trưởng Đoàn kiểm tra đã đề nghị Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách; biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong sử dụng vốn vay có hiệu quả vươn lên thoát nghèo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, tiếp tục duy trì là đơn vị không có nợ quá hạn; không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.

Bài, ảnh: LINH PHẠM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/huyen-me-linh-gan-2-000-lao-dong-co-viec-lam-on-dinh-nho-von-tin-dung-chinh-sach-740926