Huyện Mê Linh: Công tác dồn điền đổi thửa đạt 100% kế hoạch

Kết quả trên được Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Bùi Xuân Quang Thông tin tại buổi giao ban Báo chí Thành ủy chiều 25/4.

Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân trên địa bàn, ông Bùi Xuân Quang cho biết: Công tác dồn ghép ruộng đất đã được huyện Mê Linh triển khai quyết liệt, tích cực.

Trồng hoa ở Mê Linh

Chính vì vậy, kết quả dồn được 3.280ha, đạt 100% kế hoạch Thành phố giao. Cùng với đó, huyện cũng đã có chính sách hỗ trợ 50% kinh phí di dời các ngôi mộ nằm trên trục đường chính nội đồng. Sau dồn ghép ruộng đất, UBND huyện đã cấp giấy chứng nhận ruộng đất sau dồn ghép được cho 15.521 hộ (đạt 96,22%).

Tại buổi giao ban, ông Bùi Xuân Quang cũng cho biết, Mê Linh cũng đã đạt nhiều kết quả khả quan trong nâng cao đời sống Nhân dân, với việc đã chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giúp nông dân tăng thu nhập, sản xuất ngày càng hiệu quả; đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhiều mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao;

Đã tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 8.304 lao động, giới thiệu và giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động… Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến cuối năm 2016 đạt 33,1 triệu đồng/năm, tăng 4,1 triệu đồng/năm so với 2015. Hiện 100% hộ dân nông thôn tại huyện được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Hiện, tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn là 12/16 xã. Chỉ còn 4 xã là Tự Lập, Hoàng Kim, Tam Đồng, Chu Phan mới cơ bản đạt 16-17 tiêu chí. Đối với 4 xã trên, chỉ tiêu TP giao cho huyện năm nay phải hoàn thành 2 xã, nhưng huyện đã và đang phấn đấu sẽ thêm 3 xã đạt chuẩn NTM (gồm Hoàng Kim, Tam Đồng, Chu Phan).

Do đó, Mê Linh sẽ tập trung mọi nguồn lực cho các xã này, như: Huy động sự vào cuộc của cộng đồng dân cư, rồi cùng tháo gỡ các khó khăn phát sinh tại các xã để chỉ tiêu trên cán đích trong thời gian sớm nhất.

Lan Chi

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/huyen-me-linh-cong-tac-don-dien-doi-thua-dat-100-ke-hoach_n22690.html