Huyện Lý Nhân ( Hà Nam): Xe quá tải mặc sức 'tung hoành', người dân khốn khổ

Thời gian gần đây, trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn huyện Lý Nhân ( tỉnh Hà Nam), tình trạng xe chở vật liệu xây dựng quá tải, cơi nới và không che chắn “ tung hoành” trên đường mà không bị lực lượng chức năng xử lý, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Đường bụi mù mịt mỗi khi xe quá tải chạy qua 

Theo thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn huyện Lý Nhân, tình trạng này diễn ra phổ biến và kéo dài nhiều năm qua, gây ảnh hưởng tới kết cấu hạ tầng giao thông, khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hàng loạt xe quá khổ, quá tải tung hoành trên mặt đê

Qua quan sát, trên tuyến đê Hữu Hồng chạy theo tuyến đường  ĐT491 hàng ngày có rất nhiều xe vận chuyển vật liệu xây dựng chạy qua đây. Con đường  đê ngày càng xuống  cấp nghiêm trọng phải oằn mình gánh những chiếc xe quá tải trọng, quá khổ. PV đã ghi hình được các xe BKS 90C-06848; 90C-04757, 90C-04847… thi nhau chạy bạt mạng trên đường.

Một số người dân xã Nhân Đạo (huyện Lý Nhân) cho biết, do xe tải thường xuyên chở nặng bề mặt đường đê mới bị cày nát, lồi lõm ổ gà, ổ trâu khắp mặt đê khiến cho việc đi lại rất khó khăn.

Có mặt tại Cống Đỏ (điểm đầu nối từ tuyến đường  ĐT491 - xã Nhân Đạo) chạy qua xã Nhân Hưng đi về hướng xã Nhân Mỹ, PV Báo Công lý ghi hình được các xe mang BKS 90C-06848, 90C-01997… có dấu hiệu quá trọng tải chở đất, cát, cơi lới thêm thành thùng chạy qua con đường liên xã này.

Các xe tải trọng lớn này đều chở vật liệu xây dựng vượt quá thành thùng và chỉ được che chắn sơ sài, tạm bợ 

Hầu hết các xe tải trọng lớn này đều chở vật liệu xây dựng vượt quá thành thùng và chỉ được che chắn sơ sài, tạm bợ. Nên mỗi khi qua những đoạn đường xóc, góc cua gấp là đá sỏi, vật liệu xây dựng rơi vãi xuống đầy mặt đường.

Điều đáng nói, PV ghi nhận được 1 xe của lực lượng cảnh sát giao thông hoạt động trên tuyến đường này, chỉ xử lý người điều khiển xe gắn máy vi phạm khi tham gia giao thông. Các xe quá tải vẫn “vô tư” hoạt động mà không hề bị cảnh sát giao thông xử lý.

Trao đổi với phóng viên, anh H người dân tại xã Nhân Hưng cho biết: “Ngày nào cũng cả đoàn xe tải chạy qua đây làm hỏng hết cả tuyến đường, các xe đấy không được che chắn cẩn thận gì cả. Nhiều lúc những xe tải đi chiếm hết cả đường, khi chạy qua mà tôi thấy ghê cả người”.
Đường bị xe quá tải trọng cày nát, bụi bay mù mịt khắp nơi, người dân thì lo lắng bất an suốt thời gian dài. Trong khi đó tại buổi làm việc với ông Nguyễn Minh Tân Chi cục Trưởng, Chi cục Thủy lợi Hà Nam cho biết “ Nhiều lần chúng tôi đã đổ cọc bê tông trên mặt đê để hạn chế xe chở quá tải nhưng đều bị một số đối tượng phá bỏ. Trách nhiệm xử lý xe chở quá tải thuộc về chính quyền địa phương, CSGT, TTGT”.

Điều gì có thể khiến những chiếc xe quá tải có thể "tung hoành"  như vậy? Báo Công lý sẽ thông tin đến bạn đọc ở bài tiếp theo.

Thanh Hân

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/dieu-tra-diem-nong/huyen-ly-nhan-ha-nam-xe-qua-tai-mac-suc-tung-hoanh-nguoi-dan-khon-kho-222970.html