Huyện Lạc Sơn: Dấu ấn thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU về phát triển du lịch

Các khu, điểm du lịch được đầu tư hạ tầng khang trang; hình ảnh con người, văn hóa và du lịch vùng đất Mường Vang được tăng cường quảng bá; điểm đến tham quan du lịch lễ hội được hình thành… là bước chuyển sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 26/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Sơn nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Các khu, điểm du lịch được đầu tư hạ tầng khang trang; hình ảnh con người, văn hóa và du lịch vùng đất Mường Vang được tăng cường quảng bá; điểm đến tham quan du lịch lễ hội được hình thành… là bước chuyển sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 26/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Sơn nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của thác Mu - xã Tự Do (Lạc Sơn) thu hút du khách trong nước, quốc tế khám phá, trải nghiệm.

Vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của thác Mu - xã Tự Do (Lạc Sơn) thu hút du khách trong nước, quốc tế khám phá, trải nghiệm.

Gắn với sự kiện mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn, hoạt động lễ hội năm 2024 được các xã, thị trấn trong huyện tổ chức tưng bừng. Đông đảo du khách thập phương đã về các điểm tham quan, trải nghiệm lễ hội đình Khói - xã Ân Nghĩa, đình Cổi - xã Vũ Bình, đu Mường Vôi - thị trấn Vụ Bản, đình Khênh - xã Văn Sơn, đình Băng - xã Ngọc Lâu, rước Bụt Khụ Dúng - xã Nhân Nghĩa… Bên cạnh bảo tồn, phát huy giá trị di tích và lễ hội, đây còn là điểm đến để du khách khám phá nét văn hóa độc đáo xứ Mường thông qua việc chứng kiến các nghi lễ, nghi thức truyền thống, hòa mình cùng các hoạt động phần hội vui tươi, hấp dẫn, như: trò chơi dân gian, biểu diễn văn hóa, văn nghệ, thi hát đúm giao duyên, thường rang bộ mẹng, giao lưu thể thao…

Những năm gần đây, hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH, nhất là hạ tầng phục vụ du lịch ở huyện Lạc Sơn có cải thiện rõ rệt. Từ nhiều nguồn vốn huy động, huyện đã hoàn thành đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường 12B, đường tỉnh tuyến C, đường tỉnh 436, 437... Nhiều tuyến đường huyện, liên xã, xóm được bê tông hóa thuận lợi cho du khách đến tham quan. Nhờ đó, các điểm du lịch tự nhiên, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng trên địa bàn, như: thác Mu - xã Tự Do, Bãi Bùi - xã Ngọc Lâu, Vườn hoa xứ Mường - xã Vũ Bình, ruộng bậc thang các xã Quý Hòa, Miền Đồi… ngày càng thu hút nhiều du khách.

Bên cạnh phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch, tạo điều kiện tổ chức hoạt động lễ hội tại các địa phương, huyện chú trọng công tác quảng bá du lịch gắn với phát huy bản sắc văn hóa. Các hình thức truyền thông, quảng bá đa dạng, như: gian hàng trưng bày triển lãm; phối hợp Cục Văn hóa, cơ quan báo chí T.Ư làm phim, viết phóng sự về văn hóa - du lịch địa phương với các điểm đến đặc sắc; phối hợp các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền, giới thiệu danh thắng, các khu di tích lịch sử - văn hóa và các lễ hội truyền thống của địa phương.

Trên địa bàn hiện có 2 khách sạn được gắn sao, 24 cơ sở lưu trú, 17 nhà nghỉ cộng đồng. Một số khu, điểm du lịch được đầu tư hạ tầng khang trang, như: thác Mu - xã Tự Do; di tích đình Cổi - xã Vũ Bình; đình Khói - xã Ân Nghĩa; đền cây Si - thị trấn Vụ Bản; di tích Trung đoàn 52 Tây Tiến - xã Thượng Cốc; đình Khênh - xã Văn Sơn… Cùng với đó, hệ thống bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, các trạm phát sóng phủ khắp các điểm di tích, khu, điểm du lịch đảm bảo thuận tiện cho việc thông tin liên lạc, tra cứu thông tin.

Đồng chí Bùi Văn Kía, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề, hoạt động du lịch địa phương trên đà khởi sắc với lượng khách đến tham quan, trải nghiệm ngày càng tăng. Hàng năm, ngoài khách nội địa, một số điểm du lịch cộng đồng thuộc 2 chi hội du lịch xã Tự Do và xã Quyết Thắng thu hút được hàng nghìn lượt khách quốc tế khám phá. Mục tiêu của huyện đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của khu vực và cả nước dựa trên tiềm năng khoáng nóng chất lượng, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, môi trường trong lành, có hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất miền Bắc và bản sắc văn hóa độc đáo; hoạt động du lịch tạo việc làm cho 2.400 lao động, trong đó có 800 lao động trực tiếp. Theo đó, huyện tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh quảng bá tiềm năng du lịch, ưu tiên tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển du lịch với điểm nhấn du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch cộng đồng; tăng cường liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Bùi Minh

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/276/189460/huyen-lac-son-dau-an-thuc-hien-nghi-quyet--so-06-nqhu-ve-phat-trien-du-lich.htm