Huyện Lạc Sơn có trên 5.200 cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn về phát triển ngành nghề nông thôn, hiện nay toàn huyện có 5.267 cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực ngành nghề nông thôn, thu hút trên 8.500 lao động thường xuyên. Một số nghề phát triển như: sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, cơ khí nhỏ, dịch vụ vận tải hàng hóa, chế biến lâm sản, các nghề dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân nông thôn.

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn về phát triển ngành nghề nông thôn, hiện nay toàn huyện có 5.267 cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực ngành nghề nông thôn, thu hút trên 8.500 lao động thường xuyên. Một số nghề phát triển như: sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, cơ khí nhỏ, dịch vụ vận tải hàng hóa, chế biến lâm sản, các nghề dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân nông thôn.

Trên địa bàn huyện Lạc Sơn, chăn nuôi gà ri bản địa phát triển mạnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh chụp tại Hợp tác xã chăn nuôi và cung ứng gà Chí Thiện, xã Quyết Thắng).

Huyện có 2 làng nghề truyền thống là làng nghề dệt thổ cẩm xóm Lục, xã Yên Nghiệp và làng nghề mây tre đan xóm Bui, xã Nhân Nghĩa, với doanh thu trong sản xuất, kinh doanh trên 2,2 tỷ đồng. Lao động tham gia trong làng nghề có 365 người, lao động thường xuyên 110 người, lao động có tay nghề cao 10 người; thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, toàn huyện có 9 trang trại được đánh giá tiêu chí kinh tế trang trại theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT, trong đó có 2 trang trại chăn nuôi, 7 trang trại trồng trọt. Phát triển kinh tế trang trại đã góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện theo hướng sản xuất hàng hóa, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển.

P.V

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/12/188279/huyen-lac-son-co-tren-5.200-co-so-san-xuat,-kinh-doanh-nganh-nghe-nong-thon.htm