Huyện Hóc Môn: Nhiều người đồng thuận bàn giao mặt bằng vành đai 3

Huyện Hóc Môn phấn đấu tới tháng 6-2023 sẽ giao 100% mặt bằng cho dự án vành đai 3 TP.HCM.

Trao đổi với PV, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết đến ngày 22-5, huyện đã chi trả bồi thường dự án vành đai 3 TP.HCM hơn 926 tỉ đồng, đạt hơn 84%.

Trước đó, Sở TN&MT TP cũng cho biết tính tới ngày 19-5, dự án vành đai 3 TP.HCM đã có hơn 57% mặt bằng. Cụ thể, đã có 529/1.689 đơn vị, tổ chức bàn giao mặt bằng, trong đó đứng đầu bảng là UBND huyện Hóc Môn.

Đồng thuận sau khi được chính quyền giải thích

“Sau khi dự án vành đai 3 chính thức được triển khai, tôi cùng năm anh chị em trong gia đình được chính quyền địa phương gặp gỡ tuyên truyền và giải thích tầm quan trọng của dự án, kể cả thông tin mức bồi thường” - ông Nguyễn Trung Hiếu (53 tuổi, ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) chia sẻ.

Ông Nguyễn Trung Hiếu đứng trên phần đất bàn giao cho Nhà nước để xây dựng dự án vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo ông Hiếu, khi đó, anh chị em ông có người đồng thuận, cũng có người lăn tăn về mức bồi thường nên chưa thống nhất việc bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, sau khi được chính quyền địa phương giải đáp rõ ràng thì tất cả anh chị em ông Hiếu đều chấp nhận mức bồi thường và đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án. “Anh chị em tôi bàn giao 1,2 ha đất nông nghiệp cho Nhà nước và được bồi thường trên 28 tỉ đồng. Chúng tôi cũng đã nhận đủ tiền” - ông Hiếu nói.

Tương tự, gia đình ông Đàm Văn Nhì (68 tuổi, ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) có gần 900 m2 đất nông nghiệp nằm trong dự án vành đai 3. Khi biết được vành đai 3 là dự án trọng điểm của quốc gia, có tầm quan trọng đặc biệt trong việc kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng, tạo không gian và động lực phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vợ chồng ông Nhì và con cái đồng thuận giao mặt bằng ngay. Ông Nhì cũng đã nhận 2 tỉ đồng tiền bồi thường.

“Dự án vành đai 3 cũng đi qua khá nhiều đất nông nghiệp của anh chị em trong gia đình tôi và tất cả chúng tôi đã ký tên bàn giao đất. Chúng tôi xem việc làm này như là góp công, góp sức xây dựng đất nước” - ông Nhì tỏ bày.

Phấn đấu tới 20-6, bàn giao 100% mặt bằng

Ông Tô Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, cho biết ngay khi dự án vành đai 3 triển khai, Đảng ủy và chính quyền xã tổ chức tuyên truyền về tầm quan trọng của dự án tới từng hộ dân. Trong quá trình thực hiện, chính quyền tận tình hướng dẫn điều chỉnh những thiếu sót để hoàn thiện diện tích đất bàn giao cho phù hợp.

“Trên địa bàn xã có 93 trường hợp nằm trong dự án với tổng diện tích đất bàn giao gần 25 ha. Nhờ sự thông suốt và đồng thuận cao của bà con nên tới nay đã có 86 trường hợp bàn giao mặt bằng” - ông Tùng nói.

Anh chị em tôi bàn giao 1,2 ha đất nông nghiệp cho Nhà nước và được bồi thường trên 28 tỉ đồng. Chúng tôi cũng đã nhận đủ tiền” - ông Hiếu nói.

Theo ông Tùng, hiện còn ba trường hợp chờ hoàn chỉnh hồ sơ, một trường hợp chờ sự thống nhất của những người cùng đứng tên trên phần đất và ba trường hợp không chấp nhận giá bồi thường. “Đối với ba trường hợp không chấp nhận giá bồi thường, chính quyền địa phương tiếp tục vận động, giải thích. Chúng tôi phấn đấu tới ngày 20-6, 100% bà con sẽ bàn giao mặt bằng cho dự án” - ông Tùng nói.

Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, cũng cho biết trên địa bàn xã có 132 trường hợp dự án vành đai 3 đi qua với tổng diện tích gần 27 ha. Sau nhiều đợt tuyên truyền và vận động, đến nay 96 trường hợp ký bàn giao mặt bằng.

Theo ông Trung, 36 trường hợp còn lại vì nhiều lý do nên chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng. Đối với những trường hợp này, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ, vận động. “Sau ba lần vận động, những trường hợp vẫn không chấp nhận bàn giao mặt bằng thì xã sẽ báo lên huyện để có hướng giải quyết” - ông Trung nói thêm.•

Vượt chỉ tiêu thu hồi mặt bằng cho dự án vành đai 3

Một lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn cho biết dự án vành đai 3 đi qua bốn xã của huyện này gồm Tân Thới Nhì, Tân Hiệp, Xuân Thới Thượng và Xuân Thới Sơn với tổng diện tích đất thu hồi gần 100 ha. “Tới thời điểm hiện tại, hơn 200 trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án với tổng diện tích hơn 80%. Trong khi TP giao tới ngày 30-6 phải đạt 70% đất thu hồi. Huyện Hóc Môn đã vượt chỉ tiêu thu hồi mặt bằng cho dự án vành đai 3” - vị này cho biết thêm.

Cũng theo vị này, để đạt được kết quả trên, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các trường hợp nằm trong khu vực dự án. Cụ thể là hỗ trợ hộ dân điều chỉnh và hoàn thiện mặt bằng bàn giao phù hợp; vẽ và cấp phép xây dựng hoặc chuyển mục đích sử dụng đất cho các trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Đối với hộ dân khó khăn, địa phương vận động mạnh thường quân xây nhà tình thương; hỗ trợ mua nhà giá rẻ đối với trường hợp không đủ điều kiện tái định cư.

“Hiện còn khoảng 120 trường hợp chưa giao mặt bằng cho dự án do đang bổ sung hồ sơ, chờ sự thống nhất trong gia đình, chưa đồng ý giá bồi thường. Địa phương tiếp tục hỗ trợ và vận động những trường hợp này để đạt con số 100% hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng tới ngày 30-6” - vị này cho biết.•

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: https://plo.vn/huyen-hoc-mon-nhieu-nguoi-dong-thuan-ban-giao-mat-bang-vanh-dai-3-post734482.html