Huyện Gio Linh tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế

Trên cơ sở xác định rõ về tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong những năm qua, huyện Gio Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế. Trong đó, ưu tiên phát triển mạnh và bền vững về kinh tế biển, đưa kinh tế biển thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 Khai thác, chế biến hải sản là một thế mạnh trong phát triển kinh tế của huyện Gio Linh - Ảnh: PV

Khai thác, chế biến hải sản là một thế mạnh trong phát triển kinh tế của huyện Gio Linh - Ảnh: PV

Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt Nguyễn Xuân Phương cho biết: Những năm qua, thị trấn đã tuyên truyền, vận động và hỗ trợ ngư dân đẩy mạnh khai thác hải sản. Thị trấn có 224 chiếc tàu thuyền, trong đó có 97 chiếc tàu đánh bắt xa bờ, sản lượng khai thác thủy sản hằng năm từ 8.000 - 9.000 tấn. Bên cạnh đó khuyến khích và tạo điều kiện phát triển đa dạng các nghề phục vụ hậu cần nghề cá. Hiện trên địa bàn có 6 cơ sở sửa chữa máy thủy và điện cơ, 7 xưởng mộc, 8 xưởng cơ khí, 9 cơ sở sản xuất nước đá, 12 kho đông lạnh, 32 lò hấp sấy cá, 5 cơ sở chế biến thủy sản, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động.

Ngoài ra có hơn 300 quầy hàng buôn bán và làm các dịch vụ, trong đó chợ Cửa Việt với 120 quầy hàng là trung tâm buôn bán lớn nhất của thị trấn. Đặc biệt, địa phương đang phối hợp với huyện và tỉnh xây dựng Cửa Việt thành một khu dịch vụ du lịch năng động. Cùng với thực hiện quy hoạch, phân lô, đấu lô quầy ở bãi tắm để khai thác dịch vụ du lịch tắm biển, nơi đây sẽ thu hút các dự án hình thành các tổ hợp nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái biển. Thời gian qua, thị trấn đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cùng với từng bước khai thác lợi thế phát triển kinh tế biển, huyện Gio Linh đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp toàn diện, hiệu quả, hình thành nền nông nghiệp hàng hóa. Những năm qua, huyện đã huy động các nguồn lực, kết hợp nhiều chương trình, dự án để đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, các công trình thủy lợi, đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác.

Mặt khác, chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm sạch, có chất lượng. Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Gio Linh Lê Văn Viễn cho biết: Một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong sản xuất nông nghiệp đó là đơn vị đã tham mưu làm tốt công tác tổ chức rà soát, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, quy hoạch chi tiết các vùng sản xuất đảm bảo phát triển bền vững, phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, có cơ chế hỗ trợ, tạo mặt bằng sạch cho doanh nghiệp liên kết thực hiện các dự án nông nghiệp công nghệ cao.

Nhờ có những định hướng đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả nên nền kinh tế của huyện Gio Linh có bước phát triển khá vững chắc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các tiềm năng, lợi thế tiếp tục được khai thác và phát huy, an sinh xã hội được đảm bảo. Trong năm 2021, huyện đã hoàn thành 20/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, giá trị sản xuất tăng 12,38%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 51 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3,7%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai hiệu quả, có thêm 2 xã đạt 19/19 tiêu chí, đến nay có 8/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch UBND huyện Gio Linh Võ Đắc Hóa nhấn mạnh: Ngoài việc phát huy nội lực, triển khai các giải pháp để tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế, huyện đã đẩy mạnh công tác quảng bá, tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư cũng như làm tốt công tác giải phóng mặt bằng nên thời gian qua đã có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu và triển khai nhiều dự án. Trong đó đáng chú ý đó là dự án điện mặt trời Gio Thành 1 và Gio Thành 2, dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng giai đoạn II, đầu tư hạ tầng du lịch bãi tắm Trung Giang, Gio Hải, Cửa Việt và đầu tư hạ tầng cảng du lịch Cửa Việt, Khu nghỉ dưỡng - du lịch - dịch vụ của Tập đoàn T&T tại ven biển Gio Hải, Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9, Cảng hàng không Quảng Trị... Khi những dự án này hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của huyện cũng như tạo nhiều việc làm và thu nhập cho người dân.

Năm 2022, huyện Gio Linh tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi chủ đề “Chủ động phòng, chống dịch bệnh, huy động nguồn lực, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, tạo đà phát triển”. Theo đó, cùng với thực hiện nghiêm túc việc đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, khắc phục những hạn chế, đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành của chính quyền cấp huyện, cấp xã; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu từ cấp huyện đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn bám sát các nội dung nhiệm vụ năm 2022, căn cứ vào tình hình thực tiễn, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả, khơi dậy sự sáng tạo, tinh thần cống hiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng hành động, đồng lòng, đồng sức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đưa huyện Gio Linh vững bước trên hành trình phát triển toàn diện, văn minh, giàu đẹp.

Bá Thuần

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=166475&title=huyen-gio-linh-tao-su-dot-pha-trong-phat-trien-kinh-te