Huyện Chương Mỹ: nhiều thôn thiếu nhà văn hóa

Nhiều nhà văn hóa (NVH) thôn, tổ dân phố chật hẹp, xuống cấp, chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTT&DL. Trang thiết bị của các NVH vừa thiếu, chất lượng lại kém, đây đang là thực trạng ở huyện Chương Mỹ.

Theo báo cáo của Phòng Văn hóa Thông tin huyện Chương Mỹ, hiện trên địa bàn huyện có 1 trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện, 4 trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã. Toàn huyện có 207 NVH thôn, tổ dân phố (trong đó 55 NVH đạt chuẩn, 58 NVH cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, 14 NVH nằm trong khuôn viên di tích, 67 NVH thuộc diện nhỏ hẹp, xuống cấp, 13 NVH đang sinh hoạt ở đình làng, nhà trẻ cũ và nhờ nhà dân).

Nhà văn hóa thôn 5, xã Quảng Bị đang đặt tạm ở một nhà hộ sinh cũ.

Số lượng NVH tuy nhiều nhưng không ít trong số đó đã xuống cấp nghiêm trọng, chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTT&DL. Ngoài ra, trang thiết bị của các NVH (tăng âm, loa, trang trí khánh tiết, ánh sáng, quạt, bàn ghế, tủ sách…) đã lạc hậu, xuống cấp, hư hỏng. Một số NVH còn thiếu bàn, ghế, tivi, dụng cụ luyện tập thể thao...

Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Vũ Văn Mạnh thông tin, trên địa bàn xã có 4 NVH thì 2 đã đạt chuẩn, còn NVH của thôn Liên Hợp và thôn 5 vẫn phải đặt tạm ở lớp học mầm non và nhà hộ sinh. Nguyên nhân dẫn đến việc 2 thôn nói trên chưa xây dựng được NVH là do vị trí xây dựng có sự trùng lặp về quy hoạch. Để phục vụ mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, xã đã nhiều lần kiến nghị UBND huyện Chương Mỹ điều chỉnh quy hoạch 2 vị trí xây NVH. Tuy nhiên đến nay, huyện vẫn phải chờ quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch từ UBND TP Hà Nội.

Nhà văn hóa thôn 4, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ được xây mới theo đúng quy chuẩn.

Ở một xã khác là Thượng Vực, tuy cả 5 thôn đều có NVH nhưng theo quan sát của chúng tôi, NVH của thôn Trung Vực trong xây dựng từ lâu và đã có dấu hiệu xuống cấp. Theo trưởng thôn Trung Vực trong Nguyễn Công Lâm, ngoài việc xuống cấp, chật hẹp và thiếu trang thiết bị theo quy chuẩn, vị trí của NVH thôn này còn nằm trên đất của đình làng. Từ lâu người dân trong thôn muốn xây mới NVH sang vị trí khác (trả lại đất cho đình làng), tuy nhiên nguyện vọng trên vẫn chưa được đáp ứng.

Nhà văn hóa thôn Trung Vực trong, xã Thượng Vực vừa chật hẹp, xuống cấp lại nằm trên đất đình làng.

Chủ tịch UBND xã Thượng Vực Phạm Thị Thanh Huyền cho biết, trước đây cả 5 NVH của xã đều nằm trong diện được ngân sách hỗ trợ xây dựng mới, nhang đến nay, nguồn hỗ trợ đó đã bị cắt, vì vậy các thôn vẫn phải sử dụng tạm cơ sở cũ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài Quảng Bị và Thượng Vực, trên địa bàn huyện Chương Mỹ còn nhiều xã (Trần Phú, Phú Nam An…) vẫn thiếu NVH. Vì vậy mỗi khi cần hội họp, những thôn thiếu NVH đều phải nhờ nhà dân…

Các nhà văn hóa thôn ở xã Thượng Vực đều đã xuống cấp, tuy nhiên địa phương vẫn phải đợi nguồn vốn xây dựng từ ngân sách.

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Chương Mỹ Đặng Thị Nam cho biết, hiện nay, nhiều NVH trên địa bàn huyện đã xuống cấp nghiêm trọng; nhiều NVH rất nhỏ, hẹp chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTT&DL. Tuy nhiên, do ngân sách địa phương rất khó khăn nên huyện Chương Mỹ đề nghị UBND TP Hà Nội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các NVH thôn, tổ dân phố trên địa bàn để phục vụ sinh hoạt của người dân.

Trần Thụ

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/huyen-chuong-my-nhieu-thon-thieu-nha-van-hoa.html