Huyện Chợ Gạo: Phát huy vai trò mặt trận, các đoàn thể trong công tác giảm nghèo

Huyện Chợ Gạo là một trong những địa phương của tỉnh Tiền Giang thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua 'Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau'.

Theo đó, chính quyền, mặt trận và tổ chức đoàn thể huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Các chính sách về chương trình giảm nghèo của Nhà nước đã giúp hộ nghèo, cận nghèo nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững, tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung giảm nghèo bền vững với nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng trong nhân dân, như: Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của mặt trận và các tổ chức thành viên; phát huy vai trò của người tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng, khu dân cư để tuyên truyền về công tác giảm nghèo bền vững. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, vận động nhiều hộ gia đình chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất nông, lâm nghiệp và dịch vụ, mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình bó chổi ở xã Hòa Định tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ huyện Chợ Gạo chủ trì gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương được các tổ chức thành viên của mặt trận cụ thể hóa bằng những kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện hằng năm. Từ đó, nhiều mô hình hay được triển khai nhân rộng và đạt kết quả đáng khích lệ. Điển hình như các phong trào của các đoàn thể, như: Nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các hộ nông dân về liên kết sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch”; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Đoàn Thanh niên; “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi” của Hội Cựu chiến binh; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ…

Qua đó, nhân dân ở các địa bàn giúp nhau sản xuất, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất - kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành, nghề, giải quyết việc làm, đẩy mạnh khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, để hỗ trợ người nghèo có vốn, giống để phát triển sản xuất, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện Chợ Gạo triển khai tổ chức phát động, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; tiếp tục phối hợp rà soát, nắm bắt số lượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ còn ở nhà tạm, nhà dột nát, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… để hỗ trợ.

Trong 6 tháng năm 2023, Ủy ban MTTQ huyện và cơ sở đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được số tiền trên 2,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, huyện đã xây dựng 21 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất cho 12 hộ nghèo, số tiền 120 triệu đồng; hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, số tiền trên 418 triệu đồng. Vận động nhân dân 1.100 m2 đất (tổng trị giá 825 triệu đồng) để xây dựng 2 tuyến đường giao thông thông thôn, kinh phí 600 triệu đồng; xây dựng 1 cầu giao thông nông thôn, trị giá 147 triệu; đóng góp 395 ngày công…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chợ Gạo Trần Hoàng Tuấn cho biết, huyện Chợ Gạo luôn ưu tiên thực hiện các giải pháp mang tính bền vững, khuyến khích tinh thần, ý chí tự vươn lên giảm nghèo, thoát nghèo của các hộ. Theo đó, người nghèo, hộ nghèo, cận nghèo của huyện ngày càng có nhận thức đúng đắn, từng bước thay đổi cơ bản về nếp nghĩ, loại bỏ dần tư tưởng an phận, trông chờ, ỷ lại; biết tổ chức cuộc sống, xem trọng việc nâng cao trình độ học vấn, học nghề, tìm kiếm việc làm... Đặc biệt, biết học hỏi cách làm ăn để tận dụng các cơ hội trợ giúp của các chương trình, dự án hiệu quả hơn. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn 1,02%, vượt 0,18% so nghị quyết.

Trong thời gian tới, mặt trận và các tổ chức đoàn thể thành viên của huyện Chợ Gạo phối hợp chính quyền huy động mọi nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ cơ bản xã hội, tạo sinh kế giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Phát huy tinh thần chủ động vươn lên của hộ nghèo, huy động tối đa các nguồn lực lồng ghép thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo gắn với nâng cao tiêu chí huyện nông thôn mới. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc. Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

SONG PHƯƠNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202310/huyen-cho-gao-phat-huy-vai-tro-mat-tran-cac-doan-the-trong-cong-tac-giam-ngheo-993025/