Huyện Châu Thành: Đổi mới chương trình giáo dục, sách giáo khoa thực hiện đúng lộ trình

Sáng 22-2, tiếp tục chương trình giám sát, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách tỉnh Tiền Giang Tạ Minh Tâm làm Trưởng đoàn cùng các ĐBQH tỉnh đã đến làm việc tại Trường Tiểu học Tam Hiệp, huyện Châu Thành, về việc thực hiện Nghị quyết 88 và Nghị quyết 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (SGK GDPT).

Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và đại diện lãnh đạo Trường THCS Vĩnh Kim, Trường THPT Tân Hiệp...

Đồng chí Tạ Minh Tâm phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Tạ Minh Tâm phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, việc đổi mới chương trình, SGK GDPT, các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Châu Thành đều triển khai thực hiện đúng lộ trình bám sát chủ trương đổi mới giáo dục và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Theo đó thực hiện đổi mới toàn diện mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục theo yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực người học.

Các ĐBQH tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Các ĐBQH tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Qua đó, học sinh (HS) tự tin, mạnh dạn chia sẻ, hợp tác với bạn bè, thầy cô trong quá trình học tập và sinh hoạt. Kết quả học tập của HS học chương trình SGK mới cơ bản đáp ứng mục tiêu chương trình lớp học, HS không chỉ ghi nhớ, mà còn hiểu và vận dụng vào thực tiễn do quá trình học tập được tham gia tìm hiểu, thực hành, khám phá, vận dụng... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn bất cập cần tháo gỡ.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc lãnh đạo các trường và các thầy cô giáo cho biết, Chương trình GDPT mới có nhiều nội dung hay và phát huy được năng lực HS nhưng quá trình giảng dạy vẫn còn gặp nhiều khó khăn bất cập như: Thực hiện theo Chương trình GDPT mới nhà trường dạy theo tổ hợp, mỗi trường tổ chức các tổ hợp khác nhau nên nhiều HS chuyển trường về trường mới không có tổ hợp mà em đã chọn học ở trường trước đó. Mặt khác, SGK mỗi trường chọn khác nhau nên rất khó cho HS và cả nhà trường. Thiết bị cấp về trường không kịp thời phải sử dụng thiết bị cũ, giáo viên cũng không có thời gian làm dụng cụ giảng dạy nên chưa đảm bảo chất lượng giảng dạy, nhất là đối với khối tiểu học.

Lãnh đạo các trường phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Lãnh đạo các trường phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, nhiều giáo viên ý kiến thời gian qua bồi dưỡng cho giáo viên chủ yếu bồi dưỡng trực tuyến không mang lại hiệu quả cao do thiếu tương tác, thực hành nên giáo viên khó lãnh hội các phương pháp mới về áp dụng trong nhà trường. Nhiều giáo viên dạy chưa được đào tạo bồi dưỡng trước khi triển khai dạy Chương trình GDPT mới, nhất là đối với các môn tích hợp, giáo viên được đào tạo dạy chương trình cũ nay dạy theo Chương trình GDPT mới nên rất khó giảng dạy có chất lượng.

Mặc khác hiện nay do thiếu giáo viên, trường không đủ số lượng để thực hiện giảng dạy Chương trinh GDPT mới... Ngoài ra, giá SGK quá cao, HS vùng nông thôn khó khăn không có điều kiện mua sách mới, hoặc mua chậm ảnh hưởng việc tiếp thu bài học; tài liệu giáo dục địa phương ban hành chậm, riêng năm học 2022 - 2023 đến thời điểm hiện tại chưa có tài liệu giáo dục địa phương lớp 3...

Đại diện các thầy cô giáo phát biểu về những thuận lợi khó khăn trong thực hiện đổi mới Chương trình GDPT.

Đại diện các thầy cô giáo phát biểu về những thuận lợi khó khăn trong thực hiện đổi mới Chương trình GDPT.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích, đưa ra một số đề xuất, kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang kiến nghị các bộ, ngành Trung ương quan tâm tháo gỡ những vướng mắc để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK GDPT hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời các ý kiến của thầy cô giáo tại buổi làm việc

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời các ý kiến của thầy cô giáo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Minh Tâm đáng giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo nhà trường và các thầy cô giáo đã linh hoạt trong triển khai thực hiện đổi mới chương trình, SGK GDPT trong thời gian qua. Đồng chí chia sẻ với những khó khăn của nhà trường; đồng thời, ghi nhận các kiến nghị của thầy cô giáo, lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo UBND huyện Châu Thành. Sau giám sát tại các địa phương, Đoàn sẽ làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề các thầy cô đặt ra, từ đó có kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ trong thời gian tới.

THU HOÀI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202302/huyen-chau-thanh-doi-moi-chuong-trinh-giao-duc-sach-giao-khoa-thuc-hien-dung-lo-trinh-971957/