Huyện Cao Phong tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự

Thời gian qua, huyện Cao Phong đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm về kinh tế, hình sự, ma túy, môi trường, không để các vụ việc phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững ANCT - TTATXH.

Công an xã Bắc Phong (Cao Phong) thu giữ máy kích giun, ngăn chặn hành vi hủy hoại môi trường.

Trong quý I, tai nạn giao thông xảy ra 3 vụ, làm 3 người chết, 2 người bị thương. Tệ nạn xã hội phát hiện 1 vụ, 5 đối tượng đánh bạc, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 1 vụ, giảm 3 đối tượng. Các lực lượng duy trì tuần tra vũ trang ban đêm ở các địa bàn trọng điểm. Làm tốt công tác đảm bảo ANCT - TTATXH trong dịp Tết Nguyên đán, lễ hội đầu năm. Đẩy mạnh kiểm tra tạm trú, tạm vắng, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát ANTT và hoạt động giao thông.

Với mật độ tham gia giao thông ngày càng tăng, Công an huyện đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm kiểm soát tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Từ khi mô hình camera được đưa vào sử dụng đã tạo sự chuyển biến tích cực, ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông đường bộ của người dân nâng cao rõ rệt. Theo thống kê từ năm 2019 đến nay, số vụ tai nạn, va chạm giao thông giảm mạnh cả về số vụ, số người chết và bị thương so với giai đoạn trước, cụ thể: Số vụ tai nạn giao thông giảm 10 vụ (giảm 41,2%), giảm 8 người chết (giảm 46,7%), giảm 12 người bị thương (giảm 37%); số vụ va chạm giao thông giảm 6 vụ (giảm 31%), giảm 10 người bị thương (giảm 52,4%). Qua trích xuất hình ảnh từ camera, lực lượng chức năng đã xác định rõ sự việc, tình huống, phương tiện giao thông bỏ chạy sau khi gây tai nạn hoặc va chạm, phục vụ hiệu quả công tác xác minh, điều tra. Ngoài ra, mô hình này còn góp phần đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua khai thác thông tin, hình ảnh từ hệ thống camera, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện củng cố thêm nhiều chứng cứ quan trọng, giúp quá trình đấu tranh với các vụ án được chặt chẽ, thuận lợi, mặt khác, răn đe các đối tượng không vi phạm hoặc tái phạm. Số vụ phạm pháp hình sự trong giai đoạn 2019 đến nay là 31 vụ, giảm 21,1% so với giai đoạn trước, trong đó, số vụ phát hiện trực tiếp từ hệ thống camera an ninh 11 vụ (chiếm 35,5%), gồm: 4 vụ trộm cắp tài sản, 3 vụ cố ý gây thương tích, 4 vụ ghi số lô, số đề; tình trạng trộm cắp xe máy giảm rõ rệt, đối tượng hình sự, ma túy, mua bán số lô, số đề, cầm đồ không dám manh động như trước.

Từ đầu năm đến nay, Công an các xã, thị trấn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành kế hoạch chỉ đạo triển khai đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức cho Nhân dân học tập pháp luật, tổ chức ký cam kết thực hiện giữ gìn ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn dân cư. Công an huyện phối hợp Phòng PC02 (Công an tỉnh) thực hiện 1 buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm và xâm hại tình dục trẻ em tại trường THPT Thạch Yên, với sự tham gia của trên 400 học sinh, giáo viên; Công an xã Dũng Phong tổ chức cho 902 hộ ký cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021...

Theo đánh giá của lãnh đạo huyện Cao Phong, bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, giữ gìn, đảm bảo ANTT của huyện là thu hút được đông đảo các tầng lớp Nhân dân đồng thuận, nhiệt tình ủng hộ. Vì vậy, nhiều đối tượng phạm tội được quần chúng Nhân dân tố giác, phát hiện, cảm hóa, đưa ra kiểm điểm trước dân có tác dụng giáo dục, răn đe các đối tượng tội phạm, góp phần hạn chế tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn.

Đinh Thắng

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/217/150918/huyen-cao-ph111ng-tang-cuong-cac-bien-phap-dam-bao-an-ninh-trat-tu.htm