Huyện Cai Lậy: Thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp

Thực hiện Đề án 939 'Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp' giai đoạn 2017 - 2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cai Lậy và 16 xã, thị trấn (tỉnh Tiền Giang) tập trung hỗ trợ, khuyến khích phụ nữ phát triển các ý tưởng kinh doanh và tự tin khởi nghiệp.

Hiện nay, với cửa hàng tạp hóa tại nhà, chị Võ Thị Kim Nga (ấp Hội Nhơn, xã Hội Xuân) đã có nguồn thu nhập ổn định. Năm 2020, sau khi sinh con, chị Nga nghỉ việc, ở nhà phụ giúp gia đình và trông con nhỏ. Để có thêm chi phí trang trải sinh hoạt, chị mở cửa hàng tạp hóa nhỏ tại nhà.

Thời gian đầu do vốn ít, hàng hóa đơn điệu nên cửa hàng tạp hóa của chị Nga có lượng khách không nhiều. Thông qua Chi hội Phụ nữ ấp Hội Nhơn, chị Nga tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và tham gia lớp tập huấn kỹ năng quản lý kinh doanh cơ bản do Hội LHPN huyện Cai Lậy phối hợp tổ chức.

Chị Võ Thị Kim Nga (giữa) với mô hình kinh doanh tạp hóa.

Có vốn và được trang bị kỹ năng kinh doanh, quản lý tài chính, chị Nga mở rộng cửa hàng, bán các mặt hàng tiêu dùng, lương thực đa dạng và phong phú hơn. Để nhập hàng tận gốc, chị tìm đến các công ty, đại lý lớn để được cung cấp nguồn hàng ổn định, ưu đãi, đảm bảo chất lượng.

“Kinh doanh không hề đơn giản, cũng không phải thích là có thể làm được. Ngoài ý tưởng khởi nghiệp thì quan trọng là phương pháp thực hiện, nguồn lực tài chính và quyết tâm của bản thân. Vượt qua những khó khăn ban đầu, hiện nay, việc kinh doanh của tôi đã mang về nguồn thu nhập ổn định”, chị Nga chia sẻ.

Huyện Cai Lậy hiện có hơn 25.800 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt tại 16 cơ sở Hội LHPN trực thuộc, khoảng 60% hội viên là lao động nông thôn. Thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các cấp Hội LHPN huyện Cai Lậy thể hiện rõ quyết tâm và tạo mọi điều kiện để phụ nữ có cơ hội học tập, tiến thân.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp được các cấp Hội thực hiện thông qua giải ngân nguồn vốn phát triển các mô hình, khuyến khích nhân rộng các tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, kinh doanh tạo việc làm cho lao động nữ tại địa phương...

Phiên “Chợ quê” giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ tại xã Phú Cường.

Hơn 5 năm qua, các cấp Hội LHPN huyện Cai Lậy đã trao vốn khởi nghiệp cho 102 phụ nữ, số tiền gần 800 triệu đồng. Hội LHPN huyện cũng phối hợp cung cấp thông tin, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn khởi sự kinh doanh, dạy nghề... cho gần 6.000 hội viên, phụ nữ.

Đồng thời, phát động hội viên tham gia Hội thi “Ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp - sáng kiến phát triển kinh tế tập thể”. Qua đó đã có 98 ý tưởng khởi nghiệp được tiếp nhận, nhiều ý tưởng khả thi được hướng dẫn lập kế hoạch, hỗ trợ vốn để thực hiện. Từ đó, tạo động lực và khích lệ chị em phụ nữ tự tin, mạnh dạn hơn trong khởi nghiệp.

Qua 5 năm thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, vai trò của tổ chức Hội LHPN trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh ngày càng ghi dấu ấn đậm nét hơn.

Hằng năm, Hội LHPN huyện và 16 Hội xã, thị trấn tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp, Phiên “Chợ quê”… trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ ý tưởng khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ 16 xã, thị trấn, thu hút sự quan tâm, tham gia của doanh nghiệp trong việc liên kết tìm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm khởi nghiệp của hội viên phụ nữ huyện Cai Lậy.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Cai Lậy Lê Thị Vân cho biết: “Mục tiêu của Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” đến năm 2025, địa bàn huyện có 70% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; hỗ trợ 30 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp và thành lập 1 hợp tác xã hoặc tổ hợp tác do phụ nữ quản lý; 100% doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển...

Khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, ý tưởng dù nhỏ hay lớn đều đáng quý cho thấy sự năng động, sáng tạo của hội viên, phụ nữ”.

TRƯỜNG GIANG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202310/huyen-cai-lay-thuc-day-phong-trao-phu-nu-khoi-nghiep-994019/