Huyện Cai Lậy: Nâng cao nhận thức pháp luật trong hội viên phụ nữ

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, trang bị kiến thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, hội viên phụ nữ.

Hội LHPN huyện Cai Lậy tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường cho hội viên, phụ nữ xã Phú An.

Hội LHPN huyện Cai Lậy tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường cho hội viên, phụ nữ xã Phú An.

Hằng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Cai Lậy và Hội LHPN 16 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, phụ nữ. Trong đó, tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của phụ nữ như: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Bảo hiểm y tế, Luật An toàn giao thông, Luật Bảo vệ môi trường, …

Năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 148 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, lồng ghép trong sinh hoạt các chi, tổ hội, câu lạc bộ (CLB), tổ nhóm phụ nữ… góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả, Hội LHPN huyện Cai Lậy phối hợp mở các lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp từng nhóm đối tượng và địa bàn dân cư. Kiến thức pháp luật được chuyển tải đến hội viên thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, lồng ghép trong sinh hoạt chi, tổ hội, nhóm phụ nữ tiết kiệm, tọa đàm, hội thi tìm hiểu pháp luật, giao lưu văn hóa, văn nghệ …

Hằng năm, Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở Hội duy trì, khai thác các kênh truyền thông của Hội như: Tủ sách phụ nữ, duy trì sinh hoạt 16 CLB “Gia đình hạnh phúc”, 16 CLB “Phụ nữ với an toàn giao thông”, 30 mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” …; góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, kịp thời tư vấn, hòa giải các vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong hội viên và người dân.

Từ đó, hạn chế các trường hợp vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động của Hội, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội LHPN ngày càng vững mạnh. Bà Phạm Thị Bông, hội viên Chi hội phụ nữ ấp Hội Tín, xã Hội xuân chia sẻ: Tham gia CLB “Gia đình hạnh phúc”, chúng tôi được tuyên truyền, tư vấn những nội dung liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình…

Nhờ tham gia CLB, tôi có kiến thức để chia sẻ với những người xung quanh, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật tại địa phương. Mỗi thành viên CLB là những tuyên truyền viên tích cực của cộng đồng để vận động người dân cùng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn được Hội LHPN 16 xã, thị trấn thực hiện thông qua công tác tư vấn pháp lý, hòa giải ở cơ sở. Năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023, Hội LHPN huyện và cơ sở phối hợp hòa giải thành 36 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, tư vấn pháp lý cho 9 trường hợp về hôn nhân gia đình, phân chia tài sản sau ly hôn ...

Hằng năm, Hội LHPN huyện Cai Lậy phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến phụ nữ và trẻ em được quy định trong Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật trẻ em …

Chủ tịch Hội LHPN huyện Cai Lậy Lê Thị Vân cho biết: “Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, CLB, đổi mới nội dung tuyên truyền, sinh hoạt pháp luật theo hướng bám sát nhu cầu, đời sống của hội viên, phụ nữ.

Từ đó, giúp hội viên, phụ nữ cập nhật những văn bản pháp luật mới, những văn bản pháp luật được sửa đổi, bổ sung, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật. Hội cũng kết hợp giáo dục pháp luật với tuyên truyền các giá trị đạo đức truyền thống, lối sống văn hóa tốt đẹp trong gia đình và xã hội cho cán hội viên, phụ nữ địa phương”.

Có thể nói, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp Hội LHPN huyện Cai Lậy quan tâm, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên. Từ đó, không chỉ thực hiện tốt nghĩa vụ công dân mà hội viên còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực, đưa pháp luật đi vào cuộc sống.

TRƯỜNG GIANG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202401/huyen-cai-lay-nang-cao-nhan-thuc-phap-luat-trong-hoi-vien-phu-nu-1000544/