Huyện Cai Lậy: Dự án Đường liên 6 xã sẽ thông xe vào tháng 7-2023

(ABO) Sau thời gian khẩn trương thi công, Dự án Đường liên 6 xã (đoạn từ đường tỉnh 868 - sông Ba Rài) thuộc địa bàn xã Long Trung - Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang hoàn thành, dự kiến thông xe vào tháng 7-2023.

Khẩn trương thi công trên tuyến đường liên 6 xã.

Dự án Đường liên 6 xã được khởi công vào tháng 6-2021, với kinh phí đầu tư gần 58 tỷ đồng do huyện Cai Lậy làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Thăng Long (TP. Cần Thơ) là đơn vị trúng thầu thi công. Sau khi khởi công thì việc thi công dự án này liên tục bị gián đoạn do dịch Covid-19, chậm nhất là khâu bơm cát san lấp mặt bằng. Nhà thầu gặp khó khăn về tài chính nên có thời điểm thi công cầm chừng dù chủ đầu tư đã nhiều lần nhắc nhở. Đây là dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nông thôn liên xã Long Trung - Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển trái cây của người dân khu vực này.

Gần 1 km còn lại của đường liên 6 xã đang chuẩn bị rải đá.

Thời gian qua, dự án tiến độ chậm khiến tình trạng khói bụi, sình lầy, giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa, trái cây người dân gặp nhiều khó khăn. Chủ tịch UBND xã Long Trung Dương Phước Hưng cho biết, Dự án Đường liên 6 xã chậm tiến độ, UBND xã có kiến nghị Ban Quản lý dự án huyện Cai Lậy (chủ đầu tư) đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ. Việc giải phóng mặt bằng xã đã làm xong, còn nền hạ, bơm cát cần đẩy nhanh tiến độ để tạo điều kiện cho người dân đi lại sớm nhất. Công trình dự án chậm gây khó khăn trong việc vận chuyển, mua bán hàng hóa, học sinh đi lại... ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Chú Thân phấn khởi khi đường liên 6 xã trước nhà mình sắp thi công hoàn thành.

Trao đổi xoay quanh Dự án Đường liên 6 xã, Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy Trần Quốc Bình cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Dự án Đường liên 6 xã được gia hạn thêm 1 năm (hết hạn ngày 31-12-2023). Đây là 1 trong 23 công trình được Nghị quyết 50 của HĐND tỉnh Tiền Giang thông qua gia hạn trên toàn tỉnh. Riêng đối với công trình dự án này đang trong giai đoạn khẩn trương thi công, tiến độ đạt trên 70% khối lượng, đã hoàn thiện 4 cây cầu, còn lại 1.532 m nền hạ đã hoàn thành, đang tiến hành rải đá. Dự kiến đường liên 6 xã sẽ thông xe vào ngày 5-7-2023, sau đó sẽ tiếp tục tiến hành rải nhựa.

Chú Võ Văn Thân, ấp 5, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, một hộ dân hiến gần 2.500 m2 để thi công Dự án Đường huyện 67 phấn khởi cho biết: "Bản thân tôi cũng như người dân trong ấp ai cũng vui mừng, phấn khởi khi Đường liên 6 xã chuẩn bị thông xe. Con đường trước đây nhỏ hẹp, trời mưa lầy lội… nay đã rải đá, tráng nhựa sẽ lưu thông, chuyên chở hàng hóa và nông sản thuận lợi hơn".

HOÀNG LONG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202306/huyen-cai-lay-du-an-duong-lien-6-xa-se-thong-xe-vao-thang-7-2023-983128/