Huyện Ba Vì: Giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho công dân

Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực được thực hiện một cách chủ động, tích cực giải quyết một cách nhanh chóng các thủ tục hành chính cho công dân, được công dân đánh giá ở mức hài lòng cao.

Huyện Ba Vì luôn tích cực giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh: Công Phương.

Huyện Ba Vì luôn tích cực giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh: Công Phương.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thành Sơn, Trưởng phòng Tư pháp huyện Ba Vì, TP Hà Nội cho biết, trong thời gian qua, phòng Tư pháp đã quán triệt, triển khai, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc đăng ký và quản lý hộ tịch theo Luật Hộ tịch, Nghị định 123/2015/NĐ-CP, Thông tư 04/2020/TT-BTP và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, UBND huyện Ba Vì đã ban hành nhiều văn bản triển khai, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai có hiệu quả nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch theo Đề án 06 của Chính; phối hợp với cơ quan công an cùng cấp cung cấp dữ liệu hộ tịch phục vụ cho việc định danh điện tử cho công dân; giao công chức Một cửa phụ trách lĩnh vực Tư pháp hướng dẫn công dân kích hoạt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử khi thực hiện thủ tục hành chính.

Kết quả từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Ba Vì đã tiếp nhận và giải quyết 1.859 trường hợp đăng ký khai sinh mới, 435 trường hợp đăng ký lại khai sinh, 726 trường hợp đăng ký khai tử mới, 11 trường hợp đăng ký lại khai tử; 553 trường hợp đăng ký kết hôn mới, 46 trường hợp đăng ký lại kết hôn, 01 trường hợp đăng ký giám hộ, 13 trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con; 32 trường hợp thay đổi hộ tịch, 155 trường hợp cải chính hộ tịch, 16 trường hợp bổ sung hộ tịch, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 306 trường hợp.

Ông Nguyễn Thành Sơn cho biết thêm, việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hưởng chi phí mai táng/hưởng mai táng phí được thực hiện theo đúng quy định. Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã hướng dẫn, hỗ trợ công dân mở tài khoản và nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Kết quả giấy khai sinh và Trích lục khai tử được trả bản giấy cho công dân và đính kèm bảo điện tử chuyển sang cơ quan công an, bảo hiểm, lao động thương binh và xã hội để thực hiện thủ tục liên thông. Từ ngày 01/01/2023 đến nay trên địa bàn huyện Ba Vì đã giải quyết được 1.703 hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; 218 hồ sơ đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hưởng chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

Thông qua kiểm tra, theo dõi công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện, UBND huyện Ba Vì nhận thấy chính quyền từ huyện đến xã đã tập trung, nỗ lực tuyên truyền, triển khai các biện pháp, mô hình hỗ trợ công dân

Về công tác chứng thực, từ 01/01/2023 đến nay trên địa bàn huyện Ba Vì đã tiếp nhận và giải quyết 46.583 bản sao, 23 trường hợp chứng thực chữ ký người dịch, 300 trường hợp chứng thực chữ ký, 656 hợp đồng giao dịch. Hiện tại, trên địa bàn huyện Ba Vì chưa có trường hợp nào thực hiện chứng thực điện tử theo quy định tại Điều 10 Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng do chưa phát sinh hồ sơ, Trưởng phòng Tư pháp chưa được cấp chữ ký số.

“Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác tư pháp đã được sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự đồng lòng, nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức ngành tư pháp do đó đã thu hái được nhiều kết quả khả quan. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực được thực hiện một cách chủ động, tích cực giải quyết một cách nhanh chóng các thủ tục hành chính cho công dân, được công dân đánh giá ở mức hài lòng cao”, ông Nguyễn Thành Sơn nhấn mạnh.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/huyen-ba-vi-giai-quyet-nhanh-chong-cac-thu-tuc-hanh-chinh-cho-cong-dan-351720.html