Huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng phục vụ xuất nhập khẩu và khu - cụm công nghiệp

Lạng Sơn tập trung đầu tư nguồn lực phát triển khu vực cửa khẩu, đồng thời thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy vậy, tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn.

Bộ Trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Bộ Trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Ngày 12/5, Đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Lạng Sơn về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên đại bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy chính quyền tỉnh Lạng Sơn trong việc phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, bà Đào Hồng Lan đề nghị tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn của địa phương. Đối với từng khó khăn thuộc lĩnh vực của bộ, ngành nào tỉnh tiếp tục phối hợp, kịp thời có văn bản đề nghị để cùng triển khai, đề xuất giải pháp lên Chính phủ kịp thời ban hành cơ chế, chính sách thực hiện tháo gỡ.

Ngoài ra, tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là nhanh chóng triển khai chính quyền điện tử; tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng, nhất là hạ tầng phục vụ cho lĩnh vực xuất nhập khẩu, khu – cụm công nghiệp, y tế… tiếp tục quan tâm triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Mặt khác, tỉnh quan tâm triển khai an sinh xã hội; tiếp tục tập trung tăng cường tiềm lực quốc phòng; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Lạng Sơn, thay mặt Đoàn công tác, Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp thu và chuyển các kiến nghị của tỉnh đến Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để giải quyết.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu khẳng định: Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn luôn tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là nâng cao đời sống của bà con khu vực các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Với lợi có nhiều cửa khẩu, tỉnh tập trung đầu tư nguồn lực phát triển khu vực cửa khẩu, đồng thời thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn...

Tuy vậy, tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trong các lĩnh vực thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng như: thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai; thủ tục đầu tư, xây dựng; giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch; về hoạt động xuất nhập khẩu. Do vậy, trong thời gian tới đề nghị Chính phủ cùng các bộ, ngành trung ương nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn để thúc đẩy hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh được phát triển mạnh và bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đại diện các bộ, ngành Trung ương đã trao đổi, giải đáp một số kiến nghị của tỉnh Lạng Sơn như: Ban hành hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục đối với các dự án đầu tư; tháo gỡ khó khăn trong thực hiện quy trình, trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng; sửa đổi, bổ sung Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; quy hoạch phát triển điện lực; đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các cặp cửa khẩu trên địa bàn tỉnh... cùng nhiều nội dung khác.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn Vũ Hoàng Quý báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn Vũ Hoàng Quý báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn Vũ Hoàng Quý, từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực với tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn trong quý I đạt 5,02% (chỉ tiêu cả năm là 7-7,5%), cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước.

Trong quý I/2023, tỉnh đã hoàn thành giao kế hoạch vốn đầu tư công là 3.021,008 tỷ đồng và kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là 870,915 tỷ đồng; giá trị khối lượng thực hiện các dự án nguồn vốn đầu tư công năm 2023 đến hết 30/4/2023 ước 751,9 tỷ đồng, đạt 19,3% kế hoạch. Kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đến hết 30/4/2023: 640 tỷ đồng, đạt 16,4% kế hoạch.

Năm 2023, tỉnh xác định 16 dự án; trong đó, 4 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đều đáp ứng được tiến độ đề ra; 55 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và 7 dự án đầu tư ngoài ngân sách đều chậm tiến độ do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, năng lực nhà đầu tư, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra tương đối thuận lợi, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn quý I/2023 đạt trên 10.867,9 triệu USD. Riêng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu mở tờ khai tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đạt 867,7 triệu USD, tăng 91% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 1.689,3 tỷ đồng, đạt 20,6% dự toán, giảm 15,05% so với cùng kỳ. Trong số này thu nội địa 638 tỷ đồng, đạt 29% dự toán, tăng 8,46%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.050 tỷ đồng, đạt 17,5% dự toán, giảm 24,93%./.

Thái Thuần/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/huy-dong-nguon-luc-dau-tu-ha-tang-phuc-vu-xuat-nhap-khau-va-khu-cum-cong-nghiep/290997.html