Huy động lực lượng tìm kiếm ngư dân mất tích

Ngày 9/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây (BĐBP Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đang tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng tìm kiếm một ngư dân bị mất tích tại khu vực cửa sông Bù Lu, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Võ Tiến

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng ngày 8/2, thuyền đánh cá do ông Trần Lợi (sinh năm 1966) điều khiển, trên thuyền con có ông Đỗ Xu (sinh năm 1954) cùng trú tại thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, sau khi đánh cá trở về đến cửa sông Bù Lu (cách bờ khoảng 100m) do gặp sóng to, thuyền bất ngờ bị lật.

Ngay sau khi thuyền bị lật, ông Lợi đã cố gắng bơi được vào bờ, riêng ông Xu bị sóng cuốn mất tích.

Đến 1 giờ 45 phút ngày 8/2, ông Lợi đã điện báo cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây và chính quyền địa phương để hỗ trợ, tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã điều động cán bộ, chiến sĩ và ca nô phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và ngư dân tổ chức tìm kiến nạn nhân bị mất tích.

Các lực lượng triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Võ Tiến

Thiếu tá Hồ Trịnh Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã điều động 10 cán bộ, chiến sĩ và 1 ca nô phối hợp với các lực lượng và người dân tuần tra, tìm kiếm dọc bờ biển và khu vực cửa sông Bù Lu. Tuy nhiên do trời tối, thời tiết xấu, sóng to tại cửa sông nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 10 giờ sáng nay (ngày 9/2), nạn nhân Đỗ Xu vẫn chưa được tìm thấy. Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Võ Tiến

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/huy-dong-luc-luong-tim-kiem-ngu-dan-mat-tich-post472521.html