Hủy diệt Rennes, PSG gây áp lực cực lớn đến Nice

PSG không mấy khó khăn để giành thắng lợi 4-0 trước Rennes qua đó áp sát Nice trên bảng xếp hạng Ligue 1.

PSG hoàn toàn lấn lướt Rennes. Ảnh: Internet.

Rennes hiện đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Ligue 1. Điều này chứng tỏ họ không phải là đội bóng đáng bị xem thường. Dù vậy, ở sân nhà Công viên các Hoàng tử, PSG đã có màn trình diễn xuất sắc.

Trong 45 phút đầu, PSG thi đấu khá chủ động. Họ kiểm soát bóng chỉ nhỉnh hơn Rennes chút ít (57% so với 43%), nhưng tạo ra được không ít cơ hội nguy hiểm. Đặc biệt, PSG dứt điểm không nhiều, nhưng lại có độ chính xác rất cao với 4/5 cú sút đi trúng khung thành trong hiệp 1.

Trước áp lực lớn từ PSG, phút 31, Rennes đã nhận bàn thua đầu tiên. Thủ thành Costil cản phá tốt pha đánh đầu uy lực của Edinson Cavani, nhưng không may cho đội khách khi bóng lại tìm đến đúng vị trí của Gelson Fernandes rồi đi vào lưới.

Chưa dừng lại, phút 42, dù ở khoảng cách khá xa khung thành, Cavani vẫn quyết đoán tung ra pha dứt điểm tuyệt đẹp khiến mọi nỗ lực của Benoit Costil trở nên vô vọng.

Khi đã dẫn trước 2 bàn, mọi thứ càng dễ dàng hơn với đội chủ nhà. Sang hiệp 2, PSG kiểm soát bóng đến 70% và không cho Rennes một cơ hội nào tiếp cận khung thành thủ môn Trapp. Rennes hầu như chỉ biết gồng mình chống đỡ nhưng bất lực hoàn toàn. Có đến 12 pha dứt điểm được PSG tung ra ở thời gian còn lại, và 2 trong đó là chuyển thành bàn thắng.

Phút 67, từ đường chuyền của Di Maria, Rabiot tỏa sáng với cú sút xa hiểm hóc nâng tỉ số trận đấu lên 3-0.

Khi Rennes hầu như buông xuôi, phút 79, Marco Verratti trong thế không người kèm dễ dàng có bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho PSG sau đường chuyền của Ben Arfa.

Với thắng lợi hủy diệt này, PSG đã có 26 điểm, bằng với đội xếp thứ 2 Monaco và chỉ kém đội dẫn đầu Nice 3 điểm mà thôi. Sau 12 vòng đấu, có thể thấy, cuộc đua đến ngôi vô địch Ligue 1 mùa này chỉ còn là cuộc đua tam mã giữa Nice, Monaco và PSG. Nice với sự hồi sinh của Mario Balotelli đang cho thấy mình vô cùng khó lường. Trong khi đó, Monaco với sự trở lại của Radamel Falcao đang là đội có hàng công khủng nhất Ligue 1 với 36 bàn. PSG vẫn được đánh giá rất cao nhờ có đội hình đồng đều hơn, lại sở hữu nhiều ngôi sao có thể tỏa sáng bất cứ lúc này, như Cavani, Di Maria, Javier Pastore,... Ở nhóm cuối, Lorient và Nancy mới có 2 chiến thắng từ đầu mùa và sẽ phải cố gắng nhiều nếu muốn trụ hạng.

Diễn biến chính trận PSG 4-0 Rennes:

Đội hình ra sân:

PSG: Trapp; Aurier, Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell; Verratti, Rabiot, Matuidi; Lucas, Cavani, Di Maria.

Rennes: Costil; Danze, Gnagnou, Mendes, Baal; Henrique, Fernandes, Bensebain, Ntep; Gourcuff; Sio.

Kết quả vòng 12 Ligue 1. Ảnh: Internet.

Bảng xếp hạng Ligue 1 sau 12 vòng đấu. Ảnh: Internet.

Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 07:00 07/11/2016

Tin liên quan

Ngôi sao PSG từng từ chối gia nhập Real

Vòng 11 Ligue 1: PSG, Lyon chung niềm vui; Monaco lỡ cơ hội bám đuổi Nice

Người đại diện xác nhận Verratti có thể rời PSG

Rời PSG, Verratti mở cửa đến Premier League

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/huy-diet-rennes-psg-gay-ap-luc-cuc-lon-den-nice-d366727.html