Hủy bỏ nhiều mác tàu chạy tuyến Bắc Nam sau sự cố sạt lở hầm Chí Thạnh

Ngành Đường sắt thông tin sẽ hủy bỏ kế hoạch chạy tàu SE9 xuất phát từ ga Hà Nội và hủy bỏ kế hoạch chạy tàu SE10 xuất phát từ ga Sài Gòn ngày 22-5.

Một đoàn tàu khách Bắc Nam nằm chờ tại ga Tuy Hòa chiều 21-5. Ảnh: ĐSVN

Một đoàn tàu khách Bắc Nam nằm chờ tại ga Tuy Hòa chiều 21-5. Ảnh: ĐSVN

Đối với mác tàu lẻ: Hành khách chưa đi tàu, có vé đi quá ga Diêu Trì, nếu không đi tàu được trả lại vé và không mất phí. Đối với mác tàu chẵn: Hành khách chưa đi tàu, có vé đi quá ga Tuy Hòa, nếu không đi tàu được trả lại vé và không mất phí.

Cùng với đó, từ phía Hà Nội, ngành Đường sắt tạm ngừng chạy tàu HH7, SH3 xuất phát Giáp Bát ngày 21-5; tàu HH5 xuất phát ga Giáp Bát ngày 22-5; tàu HH9T, HH15T xuất phát ga Yên Viên ngày 22-5.

Từ phía Nam, tạm ngừng chạy tàu HH8, HH6, SH4 xuất phát ga Sóng Thần ngày 21-5; tàu HH10T, HH16T xuất phát ga Sóng Thần ngày 22-5.

Nhiều đoàn tàu hàng cũng phải tạm ngưng lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Ảnh: ĐSVN

Nhiều đoàn tàu hàng cũng phải tạm ngưng lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Ảnh: ĐSVN

Như Báo Hànôịmới đã đưa tin, sáng 21-5, trong quá trình thi công gia cố hầm Chí Thạnh (km 1.168+700 tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh) đã xảy ra sự cố sạt lở hầm.

Chiều tối cùng ngày, khu vực Phú Yên vẫn tiếp tục có mưa rất to, tình hình sạt lở diễn biến phức tạp. Vì vậy, ngành Đường sắt phải phong tỏa đường sắt giữa hai ga La Hai - Chí Thạnh để khắc phục, cứu chữa.

Đồng thời, ngành Đường sắt đã tiến hành chuyển tải gần 2.700 hành khách trên 12 đoàn tàu gồm: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE11/12, SE21/22 giữa 2 ga La Hai và Tuy Hòa, cách nhau khoảng 43km.

Hiện, sự cố sạt lở hầm Chí Thạnh chưa dự kiến được thời gian thông đường.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/huy-bo-nhieu-mac-tau-chay-tuyen-bac-nam-sau-su-co-sat-lo-ham-chi-thanh-667018.html