Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam

Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cho biết, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 diễn ra từ hôm nay, 10-11 đến ngày 10-12, với chủ đề “Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam” (Mục tiêu 90-90-90 do Liên hợp quốc đặt ra tại Hội nghị AIDS toàn cầu năm 2014, theo đó, đến năm 2020 có 90% số người có HIV biết được tình trạng của mình, 90% số người đã chẩn đoán có HIV được điều trị ARV và 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng vi-rút để sống khỏe mạnh; kết thúc dịch AIDS vào năm 2030).

Trong tháng hành động, nhiều hoạt động phong phú được tổ chức tại tuyến trung ương: Mít-tinh và diễu hành hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS tại TP Đà Nẵng; trao giải cuộc thi báo chí về HIV/AIDS lần thứ năm; trao giải thưởng Dải băng đỏ tại TP Hồ Chí Minh; tổ chức hội thảo hằng năm về Tăng cường hợp tác giữa các tổ chức xã hội với các đối tác trong phòng, chống HIV/AIDS. Đáng chú ý, PEPFAR Việt Nam và Nhà hát kịch Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức lưu diễn tại một số địa phương vở kịch “Ba trong một” chống kỳ thị người có HIV, người nghiện ma túy, người mại dâm và vận động người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế.

Tại các bộ, ngành, đoàn thể và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cũng tổ chức nhiều hoạt động phù hợp tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị.

Những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong phòng, chống HIV/AIDS: Tiếp tục kiểm soát được tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư ở mức dưới 0,3%; tám năm liên tiếp giảm số người nhiễm mới hằng năm; giảm số người chuyển sang AIDS và giảm số người chết do HIV/AIDS. Tuy nhiên, mới chỉ có gần 80% số người có HIV biết được tình trạng của mình; gần 50% số người đã chẩn đoán có HIV được điều trị ARV; và đang mở rộng xét nghiệm tải lượng vi-rút theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới tiến tới như là xét nghiệm thường quy.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/31225202-huong-toi-muc-tieu-90-90-90-de-ket-thuc-dich-aids-tai-viet-nam.html