Hướng tới đa dạng hóa nền kinh tế

Trong chuyến thăm gần đây tới Hàn Quốc, Thủ tướng Mông Cổ Oyun-Erdene Luvsannamsrai khẳng định Hàn Quốc đóng vai trò là một đối tác quan trọng trong quá trình đa dạng hóa nền kinh tế, phát triển du lịch và công nghệ sáng tạo của Mông Cổ.

Kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2021, hai nước đã hướng tới mở rộng các lĩnh vực hợp tác song phương, đặc biệt liên quan đến tăng trưởng kinh tế dựa trên doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang tìm kiếm cơ hội đầu tư đa dạng trong các lĩnh vực như y học và công nghệ sinh học, nông nghiệp, truyền thông và công nghệ. Từ năm 1990 đến năm 2017, thương mại song phương đã tăng từ 2 triệu USD lên 200 triệu USD. Chính phủ hai nước hiện đang hướng tới tăng cường quan hệ kinh tế thông qua tăng cường đầu tư và du lịch.

Tăng cường giao lưu văn hóa

Chuyến thăm mới nhất của Thủ tướng Mông Cổ Oyun-Erdene Luvsannamsrai tới Hàn Quốc đã làm sáng tỏ mối quan hệ hợp tác kinh tế và văn hóa ngày càng tăng giữa hai nước. Theo đó, Thủ tướng Mông Cổ Oyun-Erdene đã đề xuất một số sáng kiến kinh tế, có thể thu hút Hàn Quốc tích cực tham gia, từ hợp tác giữa các tập đoàn lớn đến tăng cường du lịch và thúc đẩy ngành công nghiệp sáng tạo của Hàn Quốc thâm nhập vào Mông Cổ.

Trong nhiều thập kỷ qua, Mông Cổ và Hàn Quốc đã chia sẻ mối quan hệ văn hóa sâu sắc. Đặc biệt, kể từ khi văn hóa đại chúng, phim truyền hình và ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc được ra mắt, những sự phát triển này đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho ngành sản xuất và sáng tạo của Mông Cổ. Những điều này đóng vai trò là nền tảng cho mối quan hệ văn hóa giữa hai nước, xét đến môi trường kinh tế của Mông Cổ đương đại, quốc gia đang tìm kiếm các mối quan hệ văn hóa sâu sắc hơn nhằm thúc đẩy và đa dạng hóa các cơ hội kinh tế của đất nước. Những nỗ lực này bao gồm việc kết hợp du lịch với sự hợp tác sáng tạo như sản xuất phim và giải trí, và Hàn Quốc lại sở hữu những thế mạnh đó.

Thủ tướng Mông Cổ Oyun-Erdene Luvsannamsrai và người đồng cấp Hàn Quốc Han Duck Soo, ngày 17.01.2024. Ảnh: mfa.gov.mn

Hàn Quốc đã trở thành điểm đến hàng đầu của khách du lịch Mông Cổ, vì vậy Chính phủ Mông Cổ hy vọng sẽ thu hút thêm nhiều khách du lịch và doanh nghiệp từ Hàn Quốc. Tính đến năm 2023, có 40.000 người Mông Cổ đang sống, học tập, làm việc hoặc đi du lịch qua lại tại Hàn Quốc, và có khoảng 1.500 doanh nghiệp ở Mông Cổ được tài trợ vốn bởi Hàn Quốc. Trong khi đó, hiện nay tại Mông Cổ có khoảng 3.500 người Hàn Quốc đang cư trú.

Theo Hãng thông tấn Mông Cổ - Montsame, thống kê cho thấy khách du lịch từ Hàn Quốc đến Mông Cổ đã tăng 60% vào năm 2023, và ngành du lịch đã tạo ra “doanh thu 1,2 tỷ USD”. Với hy vọng đẩy con số này tăng hơn nữa trong năm 2024, Mông Cổ đã mời nhà sản xuất, quay phim và các ngành sáng tạo khác của Hàn Quốc đến để khám phá những gì đất nước này có thể mang lại. Đổi lại, những nỗ lực này sẽ thúc đẩy các ngành kinh tế phi khai thác mỏ của Mông Cổ, trong đó có du lịch.

Để thúc đẩy sức hút của Mông Cổ đối với ngành du lịch, thương hiệu “GoMongolia” đã chủ động hợp tác với các ngành công nghiệp sáng tạo của Hàn Quốc để thâm nhập thị trường Mông Cổ. GoMongolia với phương châm “Luôn chuyển động”, là một thương hiệu đa diện nhằm thu hút ngành công nghiệp điện ảnh và du lịch nước ngoài nhằm làm nổi bật xã hội du mục, cảnh quan, sự đa dạng trong văn hóa và sự độc đáo về địa lý của Mông Cổ. Hơn thế nữa, đây cũng là cách để chính quyền hiện tại trang bị cho các khu vực của Mông Cổ những công nghệ và năng lực mới cần thiết để mở ra những cơ hội trong thời đại hiện đại với các đối tác toàn cầu. Là đối tác chiến lược của Mông Cổ, Hàn Quốc có thể đóng vai trò lớn hơn trong nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế của nước này.

Các chuyên gia cho rằng, không phải ngẫu nhiên mà ông Oyun-Erdene Luvsannamsrai công bố chiến dịch du lịch Mông Cổ có tên là “Những năm đến thăm Mông Cổ 2024 - 2025” trong chuyến thăm của ông tới Seoul vào năm 2023. Cùng với việc xúc tiến chiến dịch du lịch và một số thỏa thuận song phương như miễn thị thực cho công dân của Hàn Quốc đến Mông Cổ trong 90 ngày, cũng như chính sách mua sắm miễn thuế VAT cho khách du lịch Hàn Quốc tại Mông Cổ, đã mở ra cánh cửa lớn hơn cho khách du lịch và doanh nghiệp.

Ngoài ra, một thỏa thuận song phương quan trọng khác bao gồm Thỏa thuận hàng không nhằm tăng số lượng chuyến bay và giới thiệu các đường bay thẳng mới giữa hai nước. Thông qua những sáng kiến nêu trên, Mông Cổ hy vọng sẽ thu hút không chỉ khách du lịch mà còn cả các cơ hội kinh doanh và giao lưu văn hóa khác với Hàn Quốc.

Tạo cơ hội cho hợp tác công - tư

Từ góc độ kinh tế, những nỗ lực của Mông Cổ nhằm đa dạng hóa nền kinh tế phụ thuộc vào khai thác mỏ đòi hỏi sự đổi mới và sáng tạo. Ngoài việc quảng bá du lịch, nỗ lực này còn liên quan đến việc mời gọi các doanh nghiệp đến từ các nền văn hóa khác nhau, tạo cơ hội hợp tác giữa khu vực công và tư nhân. Các mối quan hệ hợp tác kỹ thuật số gần đây với Google, Starlink của SpaceX và What3Words không chỉ thể hiện những cách đổi mới của Mông Cổ trong việc mở rộng mà còn đa dạng hóa nền kinh tế và lực lượng lao động.

Trong trường hợp của Hàn Quốc, sự quan tâm của Mông Cổ trong việc tăng cường quan hệ đối tác sẽ tạo ra cơ hội kinh doanh cho các tập đoàn lớn. Tại cuộc thảo luận Bàn tròn doanh nghiệp Mông Cổ - Hàn Quốc năm 2023 bao gồm đại diện của hơn 20 công ty Hàn Quốc như Samsung C&T, Hyundai E&C, Daewoo E&C, Tập đoàn tài chính Shinhan, bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul... hai bên đã khám phá những con đường mới cho thương mại song phương như sản xuất nhỏ, xây dựng, nông nghiệp, dược phẩm và tài chính kỹ thuật số. Ngoài ra, một lĩnh vực hợp tác có thể mở rộng là thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Mông Cổ, không chỉ với các tập đoàn Mông Cổ.

Những mối quan hệ đối tác công - tư đang phát triển này cho thấy sự tăng cường mối quan hệ kinh tế và văn hóa của Mông Cổ và Hàn Quốc. Hơn nữa, với tư cách là đối tác chiến lược của Mông Cổ, mới đây Hàn Quốc đã quyên góp 200.000 USD viện trợ nhân đạo cho Mông Cổ để khắc phục thảm họa thiên nhiên Dzud. Khi quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển, Mông Cổ hy vọng rằng ngành du lịch và sáng tạo của Hàn Quốc sẽ giúp làm nổi bật cảnh quan, văn hóa rộng lớn và độc đáo của nước này, cũng như sẽ giúp tăng cường giao lưu nhân dân giữa Hàn Quốc và Mông Cổ.

Như Ý

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/viet-nam-va-the-gioi/huong-toi-da-dang-hoa-nen-kinh-te-i367236/