Hướng đi mới cho làng hoa Bình Lâm

Bình Lâm (thuộc xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) là một trong những làng trồng hoa nổi tiếng tại Bình Định. Năm 2023, mô hình thuần hóa mô giống cây hoa kiểng trong nhà kính thành công tạo hướng đi mới để làng hoa Bình Lâm phát triển, sản xuất hoa quanh năm gắn với phát triển du lịch sinh thái tại địa phương.

Trồng hoa trong nhà kính

Để phục vụ cho nhu cầu dịp tết, các ngày lễ,... trung bình mỗi năm, Bình Lâm phát triển trồng, cung cấp cho thị trường khoảng 40 - 50 ngàn chậu, nhiều nhất là hoa cúc và một số loài hoa kiểng chậu (bon sai). Nghề trồng hoa tại đây mang về doanh số khoảng 7-8 tỷ đồng/năm, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo cảnh quang nông thôn mỗi khi Tết đến xuân về.

Gần 20.000 cây mô giống được hợp tác xã dịch vụ hoa cây kiểng Bình Lâm tiếp tục thuần hóa để cung ứng cho các hộ trồng trong dịp Tết sắp tới.

Tuy nhiên vùng sản xuất hoa ở Bình Lâm quanh năm nóng ẩm, mùa đông khô, mùa mưa ẩm độ cao không thích hợp cho nhiều giống hoa chất lượng cao có nguồn gốc ôn đới. Thời tiết diễn biến mưa nắng bất thường, làm xuất hiện bệnh do nấm vi khuẩn, virus gây ảnh hưởng sự phát triển của cây. Đặc biệt hầu hết các giống hoa (cây con) nhập về đều lấy từ làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), quá trình vận chuyển xa, cây bị dập nát, khó khăn cho bà con trồng và chăm sóc ở giai đoạn cây con.

Để tháo gỡ khó khăn trên, năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuy Phước đã phối hợp với HTX dịch vụ hoa cây kiểng Bình Lâm áp dụng KHCN với mô hình nhà kính vào sản xuất giống các loại hoa, thuần hóa cây mô, làm vườn ươm, nhân các loại hoa; kiểng lá, để đưa ra trồng, phục vụ nhu cầu cây hoa giống cho làng hoa Bình Lâm. Nhà kính được làm từ màng nhựa Israel có độ trong suốt cao; độ bền dẻo tốt, chống tia UV có hại cho cây trồng đặc biệt là phù hợp cho việc nhân giống và thuần hóa cây mô, chống sương mù và hiện tượng nhỏ giọt,….

Mô hình đã được triển khai thử nghiệm với 100m2 vào tháng 4 với 4.500 cây mô giống hoa kiểng các loại gồm: Cúc Đồng tiền, cúc Pico, Dạ yến thảo, cúc Mâm xôi, cúc Họa mi, được thuần hóa trong nhà kính đã đạt tỉ lệ sống 70%. Thành công bước đầu đã tạo động lực cho HTX tiếp tục nhập thêm gần 20.000 cây mô giống để thuần hóa, cung cấp cho các hộ trong làng hoa để trồng cho dịp Tết sắp tới.

Ông Nguyễn Minh Trực, một hộ trồng hoa ở địa phương cho biết giống hoa đồng tiền không chịu được úng, mưa dầm. Hiện nay áp dụng KHCN nhà màng, nhà kính, giống hoa đã ổn hơn. Theo ước tính ban đầu, 1 lứa cây mô thuần hóa kéo dài 2-3 tháng với khoảng 20.000 cây sẽ đem lại lợi nhuận 35 triệu đồng. Vì vậy nếu sản xuất giống từ thuần hóa cây mô quanh năm thì cũng sẽ đem lại lợi nhuận khá cho bà con.

Phát triển làng hoa gắn với du lịch sinh thái

Tại hội nghị tổng kết mô hình ứng dụng KHCN trồng, nhân giống, các loại hoa trong nhà màng, nhà kính ngày 20/10 vừa qua, lãnh đạo HTX dịch vụ hoa cây kiểng Bình Lâm chia sẻ, hiện giống hoa sản xuất từ thuần hóa cây mô của HTX chủ yếu được sản xuất theo nhu cầu. Kế hoạch sắp tới của HTX là trồng cúc vàng quanh năm, tháng 4-5 trồng cúc pha lê. Vì vậy HTX mong muốn các ngành các cấp kết nối để có nguồn tiêu thụ thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, nguồn vốn vay ưu đãi để HTX phát triển sản xuất canh tác.

Ông Phan Văn Khiêm, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tuy Phước đánh giá cao kết quả bước đầu thuần hóa cây mô hoa trong nhà kính. Bình Lâm là làng hoa được huyện và tỉnh rất quan tâm. Hiện tỉnh đã mở rộng đường lên làng hoa để tạo tuyến du lịch gắn với di tích tháp Bình Lâm.

Tuy Phước cũng đang rất thuận lợi cho việc phát triển du lịch sinh thái văn hóa lịch sử với các ưu thế về đầm Thị Nại, chùa Bà Nước Mặn, tháp Bình Lâm, Nhà lưu niệm thi sĩ Xuân Diệu, tháp Bánh Ít… Đối với xã Phước Hòa, đã được quy hoạch phát triển thành đô thị loại 5. Khi khi quy hoạch này được duyệt, tiếp đến sẽ triển khai quy hoạch 1/500 làng hoa Bình Lâm. Đây là tín hiệu vui để bà con Bình Lâm cùng nhau chung tay duy trì phát triển làng hoa. HTX dịch vụ hoa cây kiểng Bình Lâm khi đó sẽ là hạt nhân để địa phương đẩy mạnh phát triển…

Ái Trinh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/kinh-te/huong-di-moi-cho-lang-hoa-binh-lam-i711285/