Hưng Yên: Phá cổng chùa, ăn cắp tượng Phật cổ quý hiếm từ thế kỷ 19

Ngày 29/9, tại chùa Mễ Sở (Văn Giang, Hưng Yên), pho tượng Phật bà nghìn tay, nghìn mắt – kiệt tác hiếm có ở Việt Nam bị đánh cắp.

Phát hiện khóa cổng bị phá và pho tượng quý được đặt ở tầng 2 ngôi chùa biến mất, sư thầy Thích Đàm Lan và ni cô đã trình báo chính quyền địa phương.

Theo như đoạn video do camera an ninh ghi lại, lúc hơn 1 giờ sáng ngày 29/9 một nhóm trộm khoảng 4 đến 5 người đã phá cổng chùa và tiến hành lấy cắp sản vật quý giá tại chùa.

Đáng nói hơn, nhóm người này thông thạo địa hình và ra tay rất chuyên nghiệp. Trước khi đánh cắp báu vật chúng còn dùng chiếc gậy buộc áo để che khuất camera an ninh. Ngay sau khi đưa pho tượng ra ngoài, một người đàn ông bịt mặt, đeo găng tay đã quay lại khu thờ để lau chùi nhằm xóa sạch các dấu vết.

Đến nay, công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) vẫn đang tiến hành truy tìm nhóm trộm pho tượng cổ Phât bà nghìn tay, nghìn mắt tại chùa Mễ Sở.

Phùng Chiến

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hung-yen-pha-cong-chua-an-cap-tuong-phat-co-quy-hiem-tu-the-ky-19-a301329.html