Hưng Yên: Hé lộ thủ đoạn lừa bán hơn 100 lô đất không hợp pháp của một giám đốc công ty

Mặc dù tài sản gắn liền với đất dự án đang thế chấp tại ngân hàng, công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, chưa được phép huy động vốn nhưng Thắng vẫn lừa dối khách hàng là đất hợp pháp để lừa bán 101 lô đất thuộc dự án...

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Thắng (SN 1974, trú tại phường An Tảo, TP. Hưng Yên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đáng chú ý, trước khi bị khởi tố, bắt giam, Nguyễn Văn Thắng là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên (Công ty thực phẩm Hưng Yên); đồng thời là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn vận tải Phượng Hoàng (Công ty vận tải Phượng Hoàng). Cả 2 công ty này đều có trụ sở tại tỉnh Hưng Yên.

Bị cáo Nguyễn Văn Thắng tại phiên tòa xét xử.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân nêu rõ, mặc dù biết Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên do Thắng làm đại diện pháp luật không đủ năng lực thực hiện dự án xây dựng khách sạn và nhà ở liền kề nhưng bị cáo vẫn đại diện công ty nộp hồ sơ xin cấp có thẩm quyền cấp chứng nhận đầu tư thực hiện. Việc thực hiện dự án nhằm huy động khách hàng nộp tiền thông qua việc bán đất của dự án để lấy tiền chi tiêu, duy trì hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng do Thắng làm giám đốc.

Từ tháng 10/2010 đến tháng 10/2022, do tài sản gắn liền với đất dự án đang thế chấp tại ngân hàng, công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; chưa được phép huy động vốn; tuy nhiên, bị cáo Thắng lấy danh nghĩa công ty nói dối khách hàng là đất hợp pháp để lừa bán 101 lô đất thuộc dự án cho 48 khách hàng, đồng thời gán nợ 6 lô đất cho 2 khách hàng, chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thắng tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 12 năm 6 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội danh là chung thân. Buộc bị cáo Nguyễn Văn Thắng phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hai-duong-he-lo-thu-doan-lua-ban-hon-100-lo-dat-khong-hop-phap-cua-mot-giam-doc-cong-ty-172231222101200132.htm