Hứng mưa tên lửa từ Lebanon, Israel trả miếng, giới lãnh đạo thề bảo vệ đất nước, ai mới là thủ phạm thực sự?

Ngày 6/4, tờ Times of Israel dẫn nguồn các quan chức Israel cho hay, đã có ít nhất 34 tên lửa được phóng từ miền Nam Lebanon vào khu vực Tây và Thượng Galilee ở miền Bắc Israel.

Khói bốc lên từ một đám cháy ở Bezet, miền Bắc israel, do cuộc tấn công tên lửa từ Lebanon ngày 6/4. (Nguồn: AP)

Khói bốc lên từ một đám cháy ở Bezet, miền Bắc israel, do cuộc tấn công tên lửa từ Lebanon ngày 6/4. (Nguồn: AP)

Theo đánh giá ban đầu do kênh truyền hình Kan trích dẫn, ít nhất 5 tên lửa rơi xuống lãnh thổ Israel, khiến 2 người bị thương và gây thiệt hại vật chất. Số tên lửa còn lại bị hệ thống phòng không Vòm Sắt đánh chặn.

Đây là vụ tấn công tên lửa lớn nhất từ phía Lebanon kể từ cuộc chiến năm 2006, trong đó hàng nghìn quả tên lửa được phóng về phía Israel. Tháng 8/2021, lực lượng Hezbollah đã bắn 19 tên lửa vào khu vực miền Bắc Israel.

Kênh truyền hình MTV của Lebanon cho hay, lực lượng Hezbollah khẳng định không liên quan cuộc oanh kích trên.

Hãng al-Arabiya cũng dẫn một nguồn tin thân cận với Hezbollah nói: "Chúng tôi không hề liên quan tới vụ tấn công tên lửa".

Trong khi đó, truyền thông Israel dẫn các nguồn tin an ninh nước này cho hay, các nhóm Palestine tại Lebanon, chứ không phải phong trào Hezbollah, mới là thủ phạm.

Tuy nhiên, Reuters dẫn lời một người phát ngôn của quân đội Israel lại cáo buộc phong trào Hồi giáo Hamas thực hiện vụ tấn công này từ Lebanon, đồng thời buộc chính phủ Lebanon phải chịu trách nhiệm về những tên lửa được phóng từ lãnh thổ của mình.

Chiều cùng ngày, hãng thông tấn quốc gia của Lebanon thông báo, quân đội Israel đã oanh kích khu vực miền Nam nước này để đáp trả vụ việc trên.

Tin nêu rõ, lực lượng Israel đã “bắn một vài quả đạn pháo từ các căn cứ gần biên giới” về phía ngoại ô của hai ngôi làng, song không đề cập thương vong.

Trước vụ việc trên, Tổng thống Israel Isaac Herzog tuyên bố: “Nhà nước Do Thái sẽ hành động trên mọi mức độ để duy trì an ninh quốc gia và an ninh cho các công dân. Tôi đề nghị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế này”.

Ngay trong tối cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp khẩn nội các an ninh để đánh giá tình hình sau vụ bị tấn công tên lửa.

Đây là cuộc họp đầu tiên của nội các an ninh Israel trong gần 2 tháng qua. Phát biểu tại cuộc họp, ông Netanyahu khẳng định: “Liên quan các vụ gây hấn với chúng ta trên các mặt trận khác nhau, chúng ta sẽ tấn công kẻ thù và chúng sẽ phải trả giá cho bất cứ hành động gây hấn nào”.

Ông Netanyahu nói thêm, Israel không có ý định thay đổi hiện trạng tại đền Al-Aqsa/Núi Đền, đồng thời sẽ có các biện pháp mạnh đối với những kẻ cực đoan sử dụng bạo lực.

Ngoài ra, theo Thủ tướng Israel, người dân nước này sẽ tiếp tục đoàn kết để đối phó những mối đe dọa từ bên ngoài bất chấp sự khác biệt về lập trường chính trị.

Cũng trong ngày này, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen đã kêu gọi thế giới lên án vụ tấn công tên lửa từ Lebanon và các vụ tấn công tên lửa trước đó từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel.

Trên mạng Twitter, ông Cohen nhấn mạnh: "Ngày đầu tiên của lễ Quá hải, khi chúng tôi mừng lễ cùng gia đình và bạn bè thì Israel phải đối mặt với tên lửa từ cả phía Bắc và Nam. Đây không phải là sự trùng hợp. Đừng kẻ nào thách thức chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ đất nước và nhân dân".

Ông Cohen cũng "kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra tuyên bố rõ ràng lên án những kẻ phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công nhằm vào Israel".

(theo Times of Israel, Reuters)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hung-mua-ten-lua-tu-lebanon-israel-tra-mieng-gioi-lanh-dao-the-bao-ve-dat-nuoc-ai-moi-la-thu-pham-thuc-su-222596.html