Huế khởi đầu bằng một trận hòa

Chủ nhà Huế đã có trận đấu khởi đầu ở bảng C Vòng loại Giải bóng đá vô địch U19 quốc gia 2024 bằng một trận hòa 1-1 trước Quảng Nam, trong khi đối thủ ở bên kia đèo Hải Vân là Đà Nẵng thắng đậm Quảng Ngãi đến 5- 0.

Lễ chào cờ. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Vòng loại Giải bóng đá vô địch U19 quốc gia 2024 có đến 35 đội bóng tham dự và được chia vào 7 bảng đấu. Bảng C do Huế đăng cai tổ chức có 5 đội, gồm Huế, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, Sông Trà Quảng Ngãi và Sông Lam Nghệ An. Ở vòng đầu tiên, Sông Lam Nghệ An không thi đấu.

Trở lại với trận đầu mở màn trên sân vận động Tự Do vào chiều 7/1/2024, các cầu thủ trẻ Huế đã có sự nhập cuộc tốt, thi đấu khá mạch lạc và đã vươn lên bàn dẫn trước do công của cầu thủ Võ Văn Tuấn Kiệt ở phút 81. Thế nhưng, Vi Đình Thượng và các đồng đội đã không bảo toàn được chiến thắng khi để Trần Thanh Bình gỡ hòa cho Quảng Nam gỡ 1-1 ở phút 88.

Môt pha đi bóng của cầu thủ trẻ Huế. Ảnh CLB Bóng đá Huế

Ở trận đấu trước đó, cũng vào chiều 7/1, SHB Đà Nẵng đã có chiến thắng tưng bừng Sông Trà Quảng Ngãi 5-0 với cú đúp của Nguyễn Công Tuấn Anh và các bàn thắng của Mai Quốc Tú, Dương Ngọc Diễm, Lê Nguyễn Văn Thọ. Với chiến thắng này, các cầu thủ trẻ Đà Nẵng tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng, Huế và Quảng Nam xếp ở các vị trí tiếp theo.

Vòng loại Giải bóng đá vô địch U19 quốc gia 2024 đồng loạt khởi tranh từ ngày 7/1 đến ngày 29/1. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt chọn 7 đội dẫn đầu và 4 đội thứ nhì có thành tích tốt lọt vào vòng chung kết cùng với đội chủ nhà. Nếu trường hợp đội chủ nhà vòng chung kết nằm trong 11 đội này thì đội thứ nhì có thành tích tiếp theo sẽ giành suất dự vòng chung kết. Vòng chung kết sẽ diễn ra sau từ ngày 21/2 đến 5/3.

Với đội hình được tăng cường đến 4 cầu thủ thuộc biên chế đội 1 đang xếp thứ 2 Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2024, gồm Vi Đình Thượng, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Hoàng Quang Dũng và Dương Anh Vũ, tuyển U 19 Huế không dấu diếm tham vọng đoạt vé tham dự Vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2024. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ của Cố đô phải đối mặt với ứng viên hàng đầu cho tâm vé dự vòng chung kết là Sông Lam Nghệ An. SHB Đà Nẵng cho thấy sức mạnh và tham vọng khi 2 lần liền mới đây về hạng ba ở vòng chung kết U19 và U21. Quảng Nam cũng đang làm đào tạo trẻ rất tốt.

Đội hình U19 Huế. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Chiều mai, 9/1/2024, Huế sẽ có trận đấu khó khăn trước SHB Đà Nẵng (15g30), trong khi Sông Lam Nghệ An ra quân gắp Sông Trà Quảng Ngãi (13g30). Quảng Nam nghỉ lượt.

BÁ TRÍ

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/hue-khoi-dau-bang-mot-tran-hoa-136742.html