Huế gỡ hòa ở phút bù giờ, Sông Lam Nghệ An thắng vùi dập

Bàn thắng ở phút bù giờ trong trận quyết đấu với SHB Đà Nẵng tại lượt đấu thứ 2 ở bảng C Vòng loại Giải bóng đá vô địch U19 quốc gia 2024 đã giúp U19 Huế nuôi hy vọng vượt qua vòng đấu bảng. Nghỉ ở lượt đấu đầu tiên, U19 Sông Lam Nghệ An chào giải bằng trận thắng đậm 7- 0 trước Sông Trà Quảng Ngãi.

Ba niềm hy vọng của U19 Huế (từ trái sang): Nguyễn Lương Tuấn Khải, Hoàng Anh Dũng, Vi Đình Thượng. Ảnh CLB Bóng đá Huế

Chiều 9/1, đến phiên U19 Quảng Nam nghỉ lượt. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa 2 kình phùng địch thủ, chủ nhà Huế gặp SHB Đà Nẵng (15g30). Bàn thua ở phút 88 trong trận khai mạc trước Quảng Nam đã khiến người Huế tiếc nuối khi không giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, đối thủ SHB Đà Nẵng lại có khỏi đầu bằng chiến thắng như mơ 5-0 trước Sông Trà Quảng Ngãi để giành lấy ngôi đầu bảng.

So với SHB Đà Nẵng, Huế có lợi thế sân nhà nhưng gặp bất lợi về thành tích đối đầu khi toàn thua cả 6 trận gặp nhau trước đó. Tại giải U19 quốc gia 2023, U19 SHB Đà Nẵng giành giải ba. Thành tích này tiếp thêm tự tin cho đội trong hành trình chinh phục giải năm nay. Trước thềm vòng loại giải U19 quốc gia 2024, nhằm tạo cơ hội cho các cầu thủ cọ xát chuyên môn, Đà Nẵng tổ chức giải tứ hùng với sự tham dự của các đội: U19 SHB Đà Nẵng, U19 Quảng Nam, U19 Huế và U19 Bình Định. Kết quả, U19 SHB Đà Nẵng thắng 3 trận, giành chức vô địch.

Quốc Long (33), cầu thủ ghi bàn gỡ hòa cho U19 Huế. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Chơi hơn người từ phút thứ 7 do cầu thủ Nguyễn Ngọc Hoan (43) dính thẻ đỏ phải rời sân là cơ hội chiến thắng giành cho đội U19 chủ nhà sau trận ra quân đã gặp khó khi không thể vượt lên trong trận đấu với U19 Quảng Nam. Các cầu thủ đang thi đấu cho đội 1 như Vi Đình Thượng, Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Lương Tuấn Khải cho thấy là những mắt xích quan trọng trong lối chơi của U19 Huế. Nắm thế chủ động và có được nhiều cơ hội nhưng trong hiệp 1, Hoàng Anh Dũng và các đồng đội đã không thể xuyên thủng mành lưới được bảo vệ khá chắc chắn của đối phương.

Bất ngờ đã đến khi đội U19 SHB Đà Nẵng bất ngờ là đội bóng chỉ còn lại 10 cầu thủ có bàn mở tỷ số. Phút thứ 77, từ một pha phối hợp không thành công của các cầu thủ Huế, Nguyễn Văn Nam (18) dễ dàng thoát xuống ghi bàn cho SHB Đà Nẵng. Sau bàn thua, Ban huấn luyện U19 Huế đã liên tục có sự điều chỉnh nhân sự và thay đổi cách tiếp cận khung thành đối phương. Bàn thắng “quý như vàng” của Đào Quốc Long (33) ở phút 90+5 không chỉ giành lại 1 điểm mà còn giúp cho đội bóng chủ bảng C nuôi hy vọng giành vé dự vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2024.

Cũng tại bảng C, U19 xứ Nghệ là đội bóng có nhiều cơ hội để sớm giành vé vào vòng trong. Họ sở hữu hàng loạt nhân sự khá chất lượng và đồng đều ở cả 3 tuyến, như thủ môn Cao Văn Bình, trung vệ Nguyễn Mai Hoàng, tiền vệ Lê Đình Long Vũ, chân sút Phùng Văn Nam… Bên cạnh đó, khả năng chuyên môn giữa cầu thủ trong đội hình chính và dự bị không có nhiều chênh lệch. Với một lực lượng hùng hậu hiện có là điều kiện thuận lợi để huấn luyện viên Huy Hoàng dễ dàng trong việc chọn lựa nhân sự trong suốt chặng đường dài của mùa giải.

Trận đấu trên sân Tự Do phải nhiều lần dừng lại do có quá nhiều trường hợp "nằm sân"

Trên sân, U19 Sông Trà Quảng Ngãi đã không thể tạo ra sự bất ngờ trước U19 Sông Lam Nghệ An dạn dày kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn vượt trội. Các học trò của huấn luyện viên Huy Hoàng sớm làm chủ trận đấu và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Trước sức ép khủng khiếp từ U19 Sông Lam Nghệ An, U19 Sông Trà Quảng Ngãi đã không thể đứng vững. Lê Đình Long Vũ lập hatrtick ở các phút 37, 57 và 67 cùng với cú đúp của Nguyễn Văn Linh (18′, 45+1′) và Phùng Văn Nam (32′, 62′) mang lại chiến thắng khủng khiếp 7-0 cho đội bóng của HLV Huy Hoàng.

Sau 2 lượt đấu ở bảng C, dẫn đầu là U19 Đà Nẵng với 4 điểm, Sông Lam Nghệ An có 3 điểm xếp thứ 2 (mới thi đấu 1 trận), Huế xếp thứ 3 với 2 điểm, Quảng Nam xếp áp chót với 1 điểm (mới thi đấu 1 trận) và chót bảng là Sông Trà Quảng Ngãi chưa có điểm nào. Tâm điểm lượt đấu thứ 3 diễn ra vào ngày 12/1 sẽ là cuộc thư hùng Sông Lam Nghệ An gặp SHB Đà Nẵng. Huế nghỉ lượt nên sẽ là cơ hội để Quảng Nam hoặc Sông Trà Quảng Trà vượt qua trên bảng xếp hạng./.

BÁ TRÍ

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/hue-go-hoa-o-phut-bu-gio-song-lam-nghe-an-thang-vui-dap-136817.html