HTX nuôi trồng thủy sản xã Gia Minh: Kết quả của mô hình dân vận khéo

Những ngày cuối tháng 7/2019, Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Gia Minh (Gia Viễn) đã tổ chức đại hội thành lập với sự đồng thuận, nhất trí cao của 19 thành viên. Đây được đánh giá là bước phát triển cả về chất và lượng của kinh tế tập thể ở xã Gia Minh nói chung, của hợp tác xã nói riêng bởi tiền thân của HTX là một tổ hợp tác nuôi thủy sản nhỏ của thanh niên trong xã. Kết quả đó là nhờ Gia Minh đã làm tốt công tác dân vận, tập hợp và phát huy sức mạnh nội lực trong nhân dân.

HTX nuôi trồng thủy sản Gia Minh thành lập tháng 7/2019.

Gia Minh là một xã miền núi nằm ở phía tây nam của huyện GiaViễn. Nằm cạnh con sông Hoàng Long mênh mông nước, lại có địa hình đồng chiêmtrũng nên việc phát triển kinh tế nông nghiệp ở Gia Minh gặp nhiều khó khăn.

Không chịu khuất phục trước tự nhiên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địaphương đã nỗ lực, đoàn kết để tìm ragiải pháp phát triển kinh tế hiệu quả, đó chính là đẩy mạnh nuôi trồng thuỷsản. Những ao nuôi cá bắt đầu hình thành, ầm vang tiếng máy xúc đào đất, tiếngmáy bơm nước, quạt khí chạy vo vo. Thế nhưng với xuất phát điểm thấp, bản thâncác hộ nuôi trồng ít vốn nên việc đầu tư cơ sở hạ tầng còn hạn chế.

Chính vìvậy, nuôi trồng thủy sản ở Gia Minh lúc đó khó phát triển vượt bậc, thiếu về kỹthuật canh tác, yếu tố thời tiết bất lợi khiến năng suất, sản lượng thủy sảnkhông ổn định, hiệu quả kinh tế không cao. Lại thêm khó khăn trong việc tiêuthụ sản phẩm, không có tổ chức quy tụ các hộ nuôi trồng nên “mạnh ai người nâýlàm”, chịu cảnh bị lái buôn ép giá. Nỗi lo âu “được mùa rớt giá” luôn thườngtrực trong suy nghĩ của các hộ nuôi mỗi khi vụ thu hoạch đến gần.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND xã Gia Minh chobiết: Những khó khăn mà các hộ nuôi trồng thủy sản gặp phải cũng là vấn đề nhứcnhối mà chính quyền xã cũng mong mỏi tìm ra giải pháp hiệu quả. Xác định việcthành lập một tổ chức pháp nhân để quy tụ các hộ nuôi trồng thủy sản lại vơínhau là một nhiệm vụ cần thiết và cấp bách, tháng 6/2018, chính quyền xã đãgiao cho Đoàn thanh niên vận động các hộ dân thành lập tổ hợp tác nuôi trồngthủy sản với lực lượng thanh niên làm nòng cốt.

Việc thành lập tổ hợp tác làmục tiêu trước mắt, để các hộ dân thấy được lợi ích khi tham gia vào kinh tếtập thể trước rồi mới phát triển thành hợp tác xã sau. Đến tháng 8/2018, Tổ hợptác đã chính thức được thành lập. Anh Trần Trọng Thuấn, Bí thư Đoàn xã Gia Minhchính là cán bộ chủ chốt, không quản nắng mưa lặn lội đi từng hộ dân vận độngtham gia tổ hợp tác.

Anh Thuấn kể lại, ban đầu đa số các hộ dân vẫn giữ tưtưởng hoạt động cá nhân riêng lẻ, có hộ còn sợ lộ “bí quyết” nuôi trồng, có hộlại sợ bị giành mất mối tiêu thụ. Đây là những suy nghĩ cố hữu trong tư duy sảnxuất cũ, vốn không tránh khỏi.

Tuy nhiên, sau khi ngồi lại cùng phân tích nhữnglợi ích mà việc tham gia tổ hợp tác, từ việc làm chung, hưởng chung, có cơ hôịtiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ nhau về kỹ thuật canh tác cho đếnviệc thuận lợi tìm kiếm thị trường tiêu thụ, giá thu mua ổn định... Mặt khác,các đoàn viên, thanh niên đã cùng tham gia đi vận động nên nhiều hộ dân dầnhiểu ra và nhất trí với phương án thành lập tổ hợp tác.

Chính vì thế, chỉ sau hơn 1 tháng, đến tháng 8/2018, Tổ hợptác đã được thành lập. Sau một thời gian hoạt động, khi quy mô tổ hợp tác khôngcòn phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất hiện tại, các thành viên đã mạnhdạn đề xuất việc thành lập hợp tác xã. Công tác dân vận lại tiếp tục được thựchiện, nhưng dễ dàng hơn bởi các hộ dân đã thấy rõ được hiệu quả của việc sảnxuất theo mô hình kinh tế tập thể.

Ông Đinh Văn Tính, Giám đốc HTX nuôi thuỷsản Gia Minh cho biết: Hiện nay, HTX có 19 thành viên, quy mô vùng nuôi trồng thuỷsản là gần 20ha. Trước đây khi còn hoạt động theo tổ hợp tác quy mô nhỏ, khôngcó con dấu riêng, tư cách pháp nhân không đủ sức “nặng” để thực hiện các hợpđồng giao dịch nên thành lập HTX là điều tất yếu, cũng là mong mỏi của cácthành viên.

Hiện nay, ngoài hoạt động nuôi trồng thủy sản, HTX còn đảm nhiệmcác khâu dịch vụ như cung cấp giống, cung cấp thức ăn chăn nuôi và đã ký hợpđồng tiêu thụ 90% sản lượng thủy sản của HTX. Mặt khác, sau khi được tiếp cậnvới kỹ thuật chăn nuôi, các hộ nuôi trồng đã chuyển sang phương pháp nuôi côngnghiệp, nên hiệu quả kinh tế tăng vọt.

Đến nay, giá trị trên 1 ha canh tác đạttrên 150 triệu đồng. Vụ đầu năm 2019 vừa qua, mỗi sào ao nuôi thu về trên 1 tấncá thịt, sau khi trừ chi phí, lãi thu về từ 10 - 15 triệu đồng.

Có thể thấy, kinh tế tập thể đã đem lại những hiệu quả ưuviệt so với việc canh tác nhỏ lẻ, manh mún của các hộ nuôi thủy sản ở xã GiaMinh. Sự thành công của HTX nuôi thủy sản sẽ góp phần quan trọng vào sự pháttriển kinh tế-xã hội của địa phương, đưa Gia Minh về đích nông thôn mới năm2019. Điều đó cũng cho thấy tầm quan trọng của công tác dân vận, điều mà cấpủy, chính quyền và các đoàn thể xã Gia Minh đã thực hiện hiệu quả.

Bài, ảnh:Thái Học

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/htx-nuoi-trong-thuy-san-xa-gia-minh-ket-qua-cua-mo-hinh-dan-van-kheo-20190827075736165p2c21.htm