Horizon của 'đại gia' Nguyễn Quốc Hiển: Lỗ triền miên, chậm trả nợ trái phiếu

3 năm gần nhất, Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Horizon liên tục báo lỗ, với số lỗ ngày một nghiêm trọng.

Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Horizon vừa công bố thông tin tình hình tài chính năm 2023 với kết quả kinh doanh bết bát.

Theo đó, kết thúc năm 2023, Horizon ghi nhận mức lỗ sau thuế hơn 9,5 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp này lỗ 4,8 tỷ đồng vào năm 2022 và lỗ 4,4 tỷ đồng vào năm 2021.

Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Horizon đạt hơn 1.349,8 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với năm 2022.

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của Horizon ghi nhận ở mức 50,5%, tương ứng với số nợ phải trả là 681 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2022. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 500 tỷ đồng.

Tình hình tài chính của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Horizon.

Tình hình tài chính của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Horizon.

Dữ liệu trên HNX cho thấy Horizon hiện đang lưu hành 2 lô trái phiếu, với tổng trị giá là 500 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp này cho biết vẫn chưa thể thu xếp kịp nguồn thanh toán đối với 2 lô trái phiếu này.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Horizon được thành lập ngày 2/2/2018, địa chỉ tại tầng 1 tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM. Ngành nghề hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ của Horizon chỉ ở mức 100 triệu đồng. Cổ đông sáng lập gồm: ông Nguyễn Quốc Hiển góp vốn 98 triệu đồng, nắm giữ 98% cổ phần; Ngô Thị Tố Nguyên và Trần Cẩm Hùng mỗi người góp vốn 1 triệu đồng, sở hữu 1% cổ phần/người.

Đến ngày 14/10/2019, Horizon đột ngột tăng vốn “sốc” từ 100 triệu đồng lên 1.370 tỷ đồng.

Hiện Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Horizon là ông Nguyễn Quốc Hiển (sinh năm 1971).

Ông Hiển cũng là người đại diện theo pháp luật ở các Công ty cổ phần Vận chuyển Mercury, Công ty TNHH Phát triển bất động sản An Khang, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Vạn An, Công ty TNHH Bất động sản Vĩnh Xuân...

Điểm chung giữa các công ty này là đều thực hiện huy động trái phiếu khủng. Cụ thể, Bất động sản Vĩnh Xuân huy động tổng cộng 1.200 tỷ đồng qua 3 lô trái phiếu trong tháng 6 và 7/2020.

Còn Bất động sản An Khang cũng từng huy động 2.930 tỷ đồng vào cuối năm 2019. Vào tháng 1/2020, công ty này tiếp tục huy động 450 tỷ đồng trái phiếu, tháng 4/2020, Bất động sán An Khang phát hành xong các lô trái phiếu với tổng giá trị 2.480 tỷ đồng.

Linh Lang

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/horizon-cua-dai-gia-nguyen-quoc-hien-thua-lo-trien-mien-cham-tra-no-trai-phieu-d111081.html