Hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

Ngày 28-3, tại Đà Nẵng, Bộ Công an và Bộ Nội vụ Việt Nam - Lào - Campuchia phối hợp tổ chức hội thảo hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) giữa 3 quốc gia.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: L.H

Hội thảo là cơ sở quan trọng để đơn vị chức năng của các bên nói chung, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH 3 nước nói riêng tăng cường các hoạt động hợp tác trên lĩnh vực PCCC và CNCH.

Các nội dung được đề xuất hợp tác tại hội thảo thể hiện quyết tâm hợp tác sâu sắc giữa cơ quan cảnh sát PCCC và CNCH của 3 quốc gia trên tinh thần hợp tác “Đoàn kết, chia sẻ và hỗ trợ nhau nâng cao năng lực chiến đấu”.

Tại hội thảo, đại diện Bộ Công an, Bộ Nội vụ 3 nước trao đổi, chia sẻ và thảo luận về 3 nhóm vấn đề chính, gồm: tình hình PCCC và CNCH của mỗi nước; phương hướng hợp tác trong thời gian tới; cơ chế phối hợp tham gia chữa cháy và CNCH khi có vụ cháy, sự cố tại khu vực biên giới cần huy động lực lượng, phương tiện từ đối tác quốc tế tham gia.

Được biết, trong những năm qua, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam luôn tích cực, chủ động trong thực hiện trách nhiệm của mình với các vấn đề quốc tế về công tác PCCC và CNCH.

Dịp này, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) tổ chức triển lãm ảnh công tác PCCC và CNCH của Việt Nam; trưng bày và giới thiệu một số thiết bị hiện đại của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam.

Đại biểu tham quan khu trưng bày và giới thiệu một số thiết bị hiện đại của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam. Ảnh: L.H

LÊ HÙNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202403/hop-tac-va-chia-se-kinh-nghiem-ve-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-giua-viet-nam-lao-campuchia-3969008/