Hợp tác quân sự vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

Ngày 24-9, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 17 (ACDFM-17). Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Với chủ đề “Hợp tác quân sự vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”, đại diện Tư lệnh Quốc phòng các nước ASEAN thống nhất cho rằng, bằng nỗ lực nội tại của mỗi quốc gia, sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, quân đội các nước ASEAN đã tích cực triển khai hiệu quả hoạt động hợp tác, qua đó nâng cao sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; tăng cường khả năng phối hợp giữa quân đội các nước ASEAN cũng như giữa ASEAN và các nước đối tác, góp phần duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang chia sẻ với những quan ngại về diễn biến phức tạp trên Biển Đông thời gian qua; đề nghị các nước kiềm chế các hành động có thể làm phức tạp tình hình, tăng cường đối thoại, hợp tác để tháo gỡ những bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị quân đội các nước ASEAN tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp hoạt động chung; phát huy hơn nữa vai trò, tính hiệu quả của các cơ chế hợp tác sẵn có trong kênh quân sự nhằm xây dựng lòng tin, tăng cường đoàn kết giữa quân đội các nước ASEAN, tạo thành sức mạnh tập thể cùng ứng phó với những thách thức chung.

lNgày 24-9, đoàn đại biểu Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an Việt Nam dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 20 (SOMTC 20) theo hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị SOMTC 20, các nước thành viên trao đổi quan điểm về những nỗ lực cấp quốc gia, khu vực và quốc tế trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trước tình hình đại dịch Covid-19.

TTXVN

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/979178/hop-tac-quan-su-vi-mot-asean-gan-ket-va-chu-dong-thich-ung