Họp mặt nghĩa tình Trường Sơn nơi suối nguồn Tà Thiết

Những ngày đầu tháng 12, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tà Thiết, huyện Lộc Ninh, Bình Phước đã diễn ra một sự kiện đong đầy ý nghĩa, gặp mặt truyền thống, giao lưu của những cựu chiến binh Binh đoàn 12 Trường Sơn khu vực phía Nam nhân dịp kỷ niệm 34 năm Ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam (6-12-1989/6-12-2023), 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2023).

Trong hai ngày 2 và 3-12, các cựu chiến binh thuộc Hội truyền thống Trường Sơn - Binh đoàn 12 khu vực phía Nam đã hòa vào không gian của núi rừng Tà Thiết, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, đốt lửa trại, cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống vẻ vang của bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh và Binh đoàn 12 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, “Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “Mặt đường là trận địa”…, Bộ đội Trường Sơn đã kiên cường bám trụ, vừa xây dựng, vừa vận chuyển, vừa chiến đấu, huấn luyện chiến đấu đã lập nên những kỳ tích; mở ra tuyến đường huyền thoại, huyết mạch nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam, giúp vận chuyển hơn một triệu tấn vũ khí, phương tiện, vật chất và hàng hóa chi viện cho các chiến trường; vận chuyển, bảo đảm hành quân cho hơn 2 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ vào miền Nam chiến đấu và đưa hàng vạn thương binh, bệnh binh ra miền Bắc…

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương cho các cựu chiến binh Binh đoàn 12.

Đại diện Bộ tư lệnh Binh đoàn 12 đã thông tin về tình hình hoạt động của Binh đoàn 12 gắn với sự nỗ lực vượt khó, luôn phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn năm xưa trên mặt trận kinh tế kết hợp quốc phòng, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, thương bệnh binh, cán bộ, sĩ quan, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn…

Tại buổi họp mặt truyền thống, cựu chiến binh Lê Thị Liên đã bày tỏ niềm vui khi được trở lại chiến trường xưa, được hòa vào nghĩa tình đồng đội, ôn lại những ký ức, gian khó những năm tháng mở đường, duy trì mạch giao thông, chi viện cho chiến trường ở dãy Trường Sơn huyền thoại.

Trong dịp gặp gỡ truyền thống lần này, 18 cựu chiến binh Binh đoàn 12 đã vinh dự được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương là những người đã có công lao phục vụ chiến trường trong những năm chống Mỹ ác liệt, là những người gương mẫu đi đầu trong cuộc sống, phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong đời sống hằng ngày.

Tin, ảnh: NGUYỄN NHỊ

**Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hop-mat-nghia-tinh-truong-son-noi-suoi-nguon-ta-thiet-754239