Họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây năm 2024

Sáng nay (05/4), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức buổi họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây của đồng bào Khmer.

Quang cảnh buổi họp mặt.

Đến tham dự có các đồng chí: Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh; Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Thạch Oai, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương trong tỉnh và trên 150 đại biểu là cán bộ đương chức, cán bộ hưu trí, quý vị chư tăng người dân tộc tiêu biểu đến dự.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đọc thư chúc mừng Chôl Chnam Thmây năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh.

Tại buổi họp mặt trong không khí ấm áp, các đại biểu và quý vị chư tăng được nghe đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đọc thư chúc mừng Chôl Chnam Thmây năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giữa 02 mùa Chôl Chnam Thmây trên địa bàn tỉnh, đồng chí Kiên Ninh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết, năm 2023, Trung ương tiếp tục ban hành nhiều chủ trương, chính sách đầu tư và hỗ trợ đối với vùng dân tộc thiểu số. Từ đó, góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt vùng đồng bào Khmer. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer cải thiện rõ rệt. Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ giữa các dân tộc trên địa bàn ngày càng được tăng cường, củng cố và thắt chặt.

Đồng chí Kiên Ninh báo cáo tại buổi họp mặt.

Từ sự quan tâm đó, đã góp phần đáng kể kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo Khmer trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đến cuối năm 2023 còn 1.827 hộ nghèo, chiếm 2,03% và hộ cận nghèo dân tộc Khmer còn 2.926 hộ, chiếm 3,25% so với tổng số hộ dân tộc Khmer. Bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy, truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng thắt chặt, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đây là những tín hiệu đáng mừng, tạo đà cho sự phát triển ổn định.

Trong điều kiện đan xen giữa khó khăn và thách thức, đồng chí Kiên Ninh khẳng định, Ban Dân tộc tỉnh sẽ quyết tâm nỗ lực trong công tác tham mưu, đề xuất, tập trung thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đề nghị các ngành, các cấp trong tỉnh và cả hệ thống chính trị quan tâm phối hợp thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Đối với đồng bào dân tộc cần đề cao ý thức cảnh giác cách mạng, thực hành tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng để dành nguồn lực tái đầu tư, phát triển kinh tế. Đồng thời phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó, vươn lên trong cuộc sống; tuyệt đối tin tưởng, chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, để tỉnh ta luôn ổn định và phát triển, hoàn thành nhiệm vụ XDNTM trong năm 2024.

Hòa Thượng Thạch Oai phát biểu cảm tưởng tại buổi họp mặt.

Phấn khởi trước những kết quả đạt được của tỉnh, tại buổi họp mặt, Hòa thượng Thạch Oai, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và Thượng tọa Kim Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Tiểu Cần bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu chúc mừng Chôl Chnam Thmây.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả của cán bộ, chiến sĩ; thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; giới thiệu một số dự án, công trình trọng điểm Trà Vinh chuẩn bị triển khai để đại biểu nắm và tiếp tục đồng thuận với Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi quý vị chư tăng, đồng bào các dân tộc, cán bộ, chiến sĩ Khmer trong tỉnh hãy tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất, kinh doanh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025…; Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại họp mặt, đồng thời giao các ngành nghiên cứu tham mưu để UBND tỉnh có phương án trình Tỉnh ủy xem xét thực hiện trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường tặng quà quý Hòa thượng tham dự họp mặt.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây năm 2024, đồng chí Lê Văn Hẳn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các đại biểu. Đồng thời gửi lời kính chúc chư tăng, toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ Khmer trong tỉnh hưởng một mùa Chôl Chnam Thmây mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà các vị chư tăng.

Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các chư tăng tham dự họp mặt.

Đồng chí Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng quà cán bộ hưu trí và người có uy tín tham dự họp mặt.

Tiết mục văn nghệ chào mừng họp mặt của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh.

Tin, ảnh: BÁ THI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/trong-tinh/hop-mat-mung-tet-co-truyen-chol-chnam-thmay-nam-2024-36160.html