Họp mặt Ban Liên lạc và hậu duệ Giải phóng quân liên quận 'Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hòa' Chi đội 12, Chi đội 15 Trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh

Ngày 01/11, Ban Liên lạc Giải phóng quân liên quận 'Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hòa' tổ chức Họp mặt kỷ niệm 78 năm thành lập Giải phóng quân liên quận 'Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hòa', Chi đội 12, Chi đội 15 Trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh tại huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Đoàn cán bộ, lãnh đạo huyện Hóc Môn, huyện Đức Hòa và Ban liên lạc Giải phóng quân liên quận “Hóc Môn-Bà Điểm-Đức Hòa” viếng tại Khu di tích Ngã 3 Giồng, huyện Hóc Môn, TP.HCM

Đoàn cán bộ, lãnh đạo huyện Hóc Môn, huyện Đức Hòa và Ban liên lạc Giải phóng quân liên quận “Hóc Môn-Bà Điểm-Đức Hòa” viếng tại Khu di tích Ngã 3 Giồng, huyện Hóc Môn, TP.HCM

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hóc Môn (TP.HCM) - Nguyễn Anh Tuấn; Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (tỉnh Long An) - Nguyễn Minh Hùng; Trưởng ban Liên lạc Giải phóng quân liên quận “Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hòa” - Huỳnh Thị Minh Tâm; Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn - Trưởng ban Liên lạc Chi đội 12 Trung đoàn 312; Trưởng ban Liên lạc Chi đội 15 Trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh - Nguyễn Đô Lương cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo huyện Hóc Môn, huyện Đức Hòa và hậu duệ Giải phóng quân liên quận “Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hòa” cùng dự.

Ngày 01/11/1945, Giải phóng quân liên quận “Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hòa” được thống nhất thành lập tại Đình Mỹ Hạnh, quận Đức Hòa (nay là xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Đây là lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên của miền Đông Nam bộ do Xứ ủy, Tỉnh ủy Gia định Chợ Lớn – Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo xây dựng và trực tiếp lãnh đạo sau ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Trực tiếp thành lập và chỉ huy lực lượng Giải phóng quân liên quận là đồng chí Tô Ký, Trần Văn Trà, Huỳnh Văn Một, Nguyễn Văn Hượt,…

Nhiệm vụ của giải phóng quân liên quận là chiến đấu, ngoài ra còn làm công tác dân vận, xây dựng chính trị, vận động thống nhất các lực lượng vũ trang, phân hóa các lực lượng ô hợp. Sau một tháng kể từ ngày thành lập, Giải phóng quân liên quận đã có sự phát triển mạnh mẽ, số lượng ngày càng đông, thu hút được nhiều lực lượng tham gia, về vũ khí, trong một tháng đã thu trên 300 khẩu súng của giặc.

Chỉ vài năm sau khi thành lập, lực lượng Giải phóng quân liên quận đã nhanh chóng phát triển thành Chi đội 12, Chi đội 14, Chi đội 15 về sau là Trung đoàn 312, Trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh,... Các đơn vị này đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trên các mặt trận phục vụ kháng chiến, bám trụ giữ địa bàn, góp phần ngăn chặn hiệu quả quân địch từ nội đô Sài Gòn đánh chiếm ra các vùng ven và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương có thời gian củng cố, xây dựng lực lượng kháng chiến lâu dài.

Các đại biểu dự Họp mặt kỷ niệm 78 năm thành lập Giải phóng quân liên quận “Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hòa”, Chi đội 12, Chi đội 15 Trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh tại huyện Hóc Môn, TP.HCM

Các đại biểu dự Họp mặt kỷ niệm 78 năm thành lập Giải phóng quân liên quận “Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hòa”, Chi đội 12, Chi đội 15 Trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh tại huyện Hóc Môn, TP.HCM

Trước đó, Đoàn cán bộ lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện Hóc Môn, huyện Đức Hòa và Ban Liên lạc Giải phóng quân liên quận “Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hòa” đã tổ chức dâng hoa, thắp hương tại Khu di tích Ngã 3 Giồng, huyện Hóc Môn.

Buổi họp mặt đã góp phần ôn lại chặng đường đấu tranh anh dũng, kiên cường của lực lượng Giải phóng quân liên quận, tri ân những hy sinh, mất mát của quân và dân 2 huyện Đức Hòa và huyện Hóc Môn. Đồng thời, tạo điều kiện cho các hậu duệ Chi đội 12, Chi đội 15 gặp gỡ, thăm hỏi nhau, nhắc nhở thế hệ trẻ có trách nhiệm tiếp nối, giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, ra sức xây dựng và bảo vệ quê hương.

Đây còn là dịp để lãnh đạo 2 huyện gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ở mỗi địa phương./.

Mai Nhã

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/hop-mat-ban-lien-lac-va-hau-due-giai-phong-quan-lien-quan-hoc-mon-ba-diem-duc-hoa-chi-doi-12-chi-doi-15-trung-doan-308-nguyen-an-ninh-a165660.html