Họp chuyên môn các đoàn tham dự Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc

Ngày 29/3, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Lào Cai, 17 đội tham dự Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc 'Về với Điện Biên' lưu diễn tại Lào Cai đã tổ chức họp chuyên môn.

Tham dự buổi họp có lãnh đạo 17 đội thi lưu diễn tại Lào Cai; lãnh đạo Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Bát Xát, Bảo Thắng và thành phố Lào Cai.

Quang cảnh buổi họp.

Đây là 17 đoàn thuộc tuyến số 1 “hành quân” về Điện Biên theo phân công của Ban tổ chức. Trước khi đến với Lào Cai, các đoàn đã thực hiện lưu diễn tại tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Yên Bái. Sau đêm lưu diễn tại Lào Cai vào tối 29/3, các đoàn tiếp tục lưu diễn tại tỉnh Lai Châu và Điện Biên.

Tại buổi họp, đơn vị đăng cai là đoàn Lào Cai đã thông báo đến các đoàn lịch trình sẽ thực hiện trong 1 ngày lưu lại Lào Cai.

Theo đó, sau buổi họp đoàn, chiều cùng ngày, các đoàn sẽ dâng hương đền Thượng, đền Mẫu và tham quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, sau đó di chuyển về các địa phương sẽ lưu diễn là huyện Bát Xát, huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai để tiến hành diễu hành xe tuyên truyền trên các tuyến đường trung tâm của các địa phương.

Đại biểu phát biểu ý kiến.

Tối nay (29/3), các đội sẽ biểu diễn phục vụ Nhân dân tại 3 địa điểm là:

Phố đi bộ thuộc thị trấn Phố Lu (huyện Bảo Thắng), gồm các đoàn Lào Cai, Bắc Giang, Bình Phước, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Tiền Giang;

Quảng trường Bát Xát (huyện Bát Xát), gồm các đoàn Kon Tum, An Giang, Đà Nẵng, Lai Châu, Phú Thọ, Thanh Hóa;

Quảng trường Đinh Lễ (thành phố Lào Cai), gồm các đoàn Đồng Nai, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa.

Đại diện phòng văn hóa, trung tâm văn hóa – thể thao và truyền thông các địa phương có đoàn lưu diễn thông tin về công tác chuẩn bị.

Các phòng văn hóa, trung tâm văn hóa – thể thao và truyền thông các địa phương có đoàn lưu diễn đã thông tin nhanh về công tác chuẩn bị cho đêm lưu diễn. Đây cũng sẽ là đầu mối trợ giúp các đoàn trong thời gian lưu diễn tại địa phương.

Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc “Về với Điện Biên” là sự kiện lớn, ý nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, đặc sắc, tiêu biểu riêng có của mỗi địa phương.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hop-chuyen-mon-cac-doan-tham-du-hoi-thi-tuyen-truyen-luu-dong-toan-quoc-post382080.html