Hooligan Croatia lại có kế hoạch khiến đội nhà bị loại

Rakitic từng bày tỏ nỗi lo rằng Croatia sẽ bị loại khỏi Euro. Đây là lo ngại có cơ sở, vì các nhóm cổ động viên cực đoan đã thảo sẵn kế hoạch phá hoại.

Lực lượng Ultras Croatia vừa gửi lời cảnh báo đến LĐBĐ nước nhà rằng chúng sẽ tiếp tục có hành động phá hoại trong trận đấu cuối vòng bảng Euro 2016 giữa Croatia và Tây Ban Nha. Ultras Croatia chính là những kẻ đã gây ra vụ ném khoảng 15 quả pháo sáng và tấn công đồng bào trên khán đài trận Croatia vs Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong khuôn khổ lượt trận thứ hai.

Đáng lo ngại hơn nữa khi Ultras Croatia tuyên bố sẽ liên minh với nhiều nhóm quá khích để chi viện cho nhau. Chúng đã đăng tải trên Facebook 1 tấm sơ đồ sân vận động có vẽ những mũi tên chằng chịt để mô tả kế hoạch. Trước trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, một tấm ảnh tương tự cũng được công bố.

Nếu không ngăn chặn được kế hoạch chống phá của những kẻ cực đoan, tuyển Croatia có thể bị loại thẳng tay khỏi Euro 2016 bất chấp việc họ gần như chắc chắn giành vé vào vòng sau. Hiện tại, đội bóng mặc áo kẻ caro bị đặt dưới tầm ngắm của UEFA và được xem là đang hưởng “án treo” lơ lửng trên đầu sau hành động gây rối của CĐV trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ.

Kế hoạch gây rối trận Croatia vs Tây Ban Nha.

Trước đó là kế hoạch gây rối trận Croatia vs Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đây tại vòng loại, tuyển Croatia bị trừ 1 điểm, nộp phạt 100.000 euro và thi đấu 2 trận trên sân không khán giả vì để CĐV vẽ biểu tượng phát xít trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Italy. Ngoài ra, Croatia đã phải nhận án kỷ luật vì hành vi phân biệt chủng tộc của CĐV trong các trận giao hữu với Israel và Hungary vào tháng 3 vừa qua.

Tất cả những hàng động phá hoại đều vì bất mãn với LĐBĐ và cụ thể hơn là cựu Giám đốc điều hành của CLB Dynamo Zagreb, ông Zdravko Mamic. Từ năm 2008, ông Mamic bị cáo buộc biển thủ 11,1 triệu bảng tiền ngân quỹ của Dynamo Zagreb. Tháng 7/2015, ông này cùng em trai Zoran bị bắt sau cáo buộc trốn thuế trong thương vụ chuyển nhượng tiền vệ Luka Modric từ Dinamo sang Tottenham năm 2008 và hậu vệ Dejan Lovren sang Lyon năm 2010.

Hồi tháng 2 năm nay, Mamic từ chức GĐĐH ở Dynamo nhưng vẫn bị xem là đứng sau giật dây mọi hoạt động của CLB này, đồng thời thao túng LĐBĐ Croatia. Chính sự mập mờ đó cùng với nạn tham nhũng ở giải VĐQG đã khiến các CĐV bất mãn và tự mình đứng lên chống lại LĐBĐ nước nhà bằng những hành động gây rối có tổ chức.

Sau trận Croatia vs Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Ante Cacic mắng các hooligan là bọn “khủng bố thể thao”. Ông nói: “Đó không phải là người hâm mộ Croatia. Đó là những tên khủng bố trong thể thao. Chúng tôi không muốn sống chung với những tên du côn này”. Học trò của Cacic là tiền vệ Rakitic bày tỏ lo ngại rằng Croatia sẽ bị UEFA loại khỏi Euro 2016, trong khi Ivan Perisic tuyên bố rằng đội tuyển thà thi đấu trên sân không có khán giả còn hơn là đá bóng dưới áp lực từ sự côn đồ của một bộ phận CĐV.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hooligan-croatia-lai-co-ke-hoach-khien-doi-nha-bi-loai-post659177.html