Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi lớn

Cùng với các CLB: Hải Phòng, SLNA và Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh năm nay cũng có nhà tài trợ mới và chuyển giao quyền điều hành cho Tập đoàn Hoành Sơn. Do vậy, dù mất 2 ngôi sao tuyển thủ quốc gia: tiền đạo Tuấn Hải và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh về tay CLB Hà Nội và Bình Định, nhưng CLB có bước đột phá về nhân sự.

Tiền vệ Đinh Thanh Trung

Tiếp theo đội trưởng Phi Sơn hồi hương từ mùa trước, đội bóng núi Hồng đưa một loạt cầu thủ gốc Hà Tĩnh thi đấu khắp nơi trở về quê hương. Nổi bật là Quả bóng Vàng cùng chức vô địch V.League 2017 trong màu áo Quảng Nam Đinh Thanh Trung. Tiếp đến là tiền vệ Phi Hà (em trai Phi Sơn) và thủ môn Vũ Hải từ Hải Phòng.

Bên cạnh những trụ cột: thủ môn Dương Quang Tuấn, trung vệ Trọng Sáng, tiền vệ Trung Học, Quách Tân (từ Than QN chuyển đến mùa trước), HLV Nguyễn Thành Công bổ sung thêm 3 tân binh: Xuân Toàn, Đức Lợi (Quảng Nam) Văn Hạnh (Hải Phòng).

Thanh lý cả 3 ngoại binh: Chevaughn Walsh, Kelly, Akinade sau mùa giải 2021, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ra mắt bộ 3 mới hứa hẹn chất lượng hơn. Đó là bộ đôi Brasil gồm “người cũ” trung vệ Janclesio mùa trước chơi cho SHB.Đà Nẵng và tiền đạo Paollo từng thi đấu tại Giải hạng 2 Bồ Đào Nha, cùng trung phong người Ghana Suraka từ Giải VĐQG Montenegro.

Từng vào tốp 8 trong năm đầu tiên lên V.League nhưng năm rồi chỉ đứng thứ 10 sau 12 vòng đấu, suýt phải đá trụ hạng, mùa này Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu góp mặt ở nửa trên bảng xếp hạng.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202202/hong-linh-ha-tinh-choi-lon-3104218/